Thủ tướng Italy phản đối đá trận chung kết Euro 2020 tại Anh vì biến chủng Delta

Thủ tướng Italy Mario Draghi cho rằng không nên tổ chức trận chung kết Euro 2020 trên sân vận động Wembley ở London trong bối cảnh nước Anh đối diện với tái bùng phát lây nhiễm mới COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy  Mario Draghi. Ảnh: EPA

Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 21/6, ông Draghi ủng hộ quan điểm trận chung kết Euro 2020 không nên diễn ra tại một nước mà nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức cao. Ông là người nhà lãnh đạo mới nhất lên tiếng bày tỏ quan ngại về lựa chọn sân Wembley làm địa điểm tổ chức trận chung kết ngày hội bóng đá của châu Âu. 

Bà Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tuần trước cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc nhiều nước cho phép số lượng khán giả lớn vào sân vận động xem các trận đấu tại Euro 2020. Thủ tướng Đức nhìn nhận "vẫn phải thận trong trước các sự kiện lớn”, còn ông Macron tuyên bố châu Âu sẽ theo dõi, rà soát chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến các đội bóng và cổ động viên, nhất là trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 vì biến chủng Delta gia tăng mạnh ở Anh. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối tuần trước khẳng định nước này sẽ ưu tiên cho việc giữ an toàn trước COVID-19 khi xuất hiện nguồn tin nói rằng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để ngỏ khả năng di dời các trận bán kết và chung kết Euro 2020 từ sân Wembley sang sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.

Anh là nước có tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 đứng đầu thế giới. Nhưng biến chủng Delta đang gây ra nhiều lo ngại, buộc chính quyền của Thủ tướng Johnson phải hủy kế hoạch tái mở cửa vào ngày 21/6, kéo dài lệnh phong tỏa thêm 4 tuần, đến ngày 19/7.

Giới chức Y tế Anh cho biết số ca mắc COVID-19 tăng 79% và số ca nhập viện tăng gấp đôi chỉ sau một thời gian ngắn. Chủng Delta lần đầu tiên xuất hiện tại Anh vào tháng 3 và chỉ trong chưa đầy 3 tháng đã chiếm đến 99% số ca nhiễm mới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
EURO 2020: Hai cầu thủ quan trọng của Anh phải cách ly khẩn cấp vì COVID-19
EURO 2020: Hai cầu thủ quan trọng của Anh phải cách ly khẩn cấp vì COVID-19

Kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate, đang bị đảo lộn khi hai cầu thủ quan trọng bất ngờ phải tự cách ly vì COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN