Thư hùng Bayern – Man City

Sau chiến thắng đầu tay 2-0 trên sân của Villarreal, Bayern Munich sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Champions League của mình khi tiếp Manchester City trên sân nhà Allianz Arena ở lượt trận thứ 2 bảng A, diễn ra vào rạng sáng mai (1 giờ 45 ngày 28/9, theo giờ Việt Nam).

Đội tuyển Man City luyện tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bayern Munich. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là cuộc đối đầu đáng được chờ đợi nhất ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, khi mà cả Bayern Munich và Man City đều có phong độ cao kể từ đầu mùa giải đến giờ. Ngoại trừ trận thua Moenchengladbach 0-1 trong ngày khai mạc Bundesliga, Bayern đã có 9 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận, ghi được tổng cộng 26 bàn. Đáng chú ý là trận đấu mới đây ở Bundesliga, Hùm xám tiếp tục bay cao, khi có chiến thắng đậm đà 3-0 trước á quân mùa trước là Bayer Leverkusen để gia cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Những chiến thắng này mang đến cho đội chủ sân Allianz Arena sự tự tin rất lớn trước cuộc tiếp đón Man City. Sự tự tin đó được thể hiện rất rõ trong quyết tâm của tiền vệ Bastian Schweinsteiger: "Gặp Man City vào lúc này là thử thách thật sự cho tham vọng của Bayern. Man City sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá và đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Bayern đã sẵn sàng dành cho họ những bất ngờ ở Allianz Arena”.

Tuy nhiên, giành được 3 điểm trước Man City là điều không hề dễ dàng chút nào đối với thầy trò huấn luyện viên Jupp Heynckes. Bởi, Man City cũng đang có được phong độ vô cùng ấn tượng. Họ bất bại kể từ đầu mùa giải đến giờ và đang cùng M.U chia sẻ ngôi đầu bảng Premier League.

Tính đến thời điểm này, hàng công của Man City đã ghi tới 19 bàn sau 6 trận ở Premier League. Đặc biệt, chân sút Sergio Aguero đã có tới 8 lần lập công cho đội nhà. Với những gì đã thể hiện, Man City hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ lớn cho tham vọng của Bayern ở cuộc đối đầu này, cho dù họ phải thi đấu ở sân khách. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Roberto Mancini cũng tự tin không kém đối thủ. Ông nói: "Bayern là đội bóng khó chơi và không dễ đánh bại họ. Nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng".

Ngoài cuộc đối đầu giữa Bayern và Man City, bảng A còn có cặp đấu cân tài khác giữa Napoli và Villarreal. Sau trận hòa 1-1 trước Man City, Napoli đang rất tự tin giành 3 điểm đầu tiên khi thi đấu trên sân nhà, trong khi Villarreal cũng đã dần lấy lại sức mạnh sau thời gian khởi đầu chậm chạp.

Cũng vào rạng sáng mai, trên khắp sân cỏ châu Âu còn được chứng kiến nhiều trận đấu đáng chú ý khác ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Ở bảng B, Inter Milan - sau thất bại trước Trabzonspor, sẽ phải có chuyến hành quân đến Nga để đối đầu với CSKA Moskva. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Inter dưới thời Claudio Ranieri tại Champions League. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Pháp, Lille sẽ làm khách của Trabzonspor.

Tại bảng C, sau trận đấu nhọc nhằn với Stoke ở vòng 6 Premier League, M.U sẽ có cơ hội để giải tỏa cơn khát khi tiếp đón Basel. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ không có sự phục vụ của cặp Rooney- Chicharito do chấn thương. Hiện Basel đang là đội tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm có được sau trận thắng 2-1 trước Otelul Galati - đội bóng sẽ đối đầu với Benfica trên sân nhà.

Tâm điểm của bảng D sẽ là cuộc "tái ngộ" giữa Real Madrid và Ajax. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều và 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò Jose Mourinho. Ở mùa trước, Real cũng nằm cùng bảng Ajax và giành chiến thắng 6-0 sau 2 lượt trận (2-0 lượt đi và 4-0 ở lượt về). Trận đấu còn lại ở bảng D sẽ là cuộc đối đầu giữa Lyon và Dinamo Zagreb.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN