Thể thao ngày hè cho thiếu nhi: Quá khó để tìm chỗ chơi

Cứ vào mỗi dịp hè về, người người, nhà nhà lại lo lắng tìm kiếm sân chơi thể thao cho con em mình. Nhu cầu thì rất cao, nhưng người dân Hà Nội lại không có nhiều sự lựa chọn để có thể yên tâm gửi gắm con em những ngày nóng nực này.

Nhanh chân mới kịp

Hôm nay, ngày 1/6, Trường Thể thao 10 - 10 chính thức khai mạc hoạt động hè 2011, nhưng từ nhiều tháng nay, hàng nghìn lượt học sinh đã đến đăng ký học. Sân chơi thể thao với trẻ em trong thời gian gần đây luôn được các gia đình đặc biệt chú ý.

Học sinh môn karatedo biểu diễn hết khóa học Trường Thể thao thiếu niên 10 - 10 Hà Nội. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Ngoài bơi lội, sở trường của Trường Thể thao 10 - 10 là đào tạo những môn bóng đá và võ thuật. Trong hè này, trường đã có kế hoạch nâng cấp sân bóng đá từ sân đất lên thảm cỏ nhân tạo để thuận lợi cho việc tập luyện. Dự kiến, trường sẽ có 14 lớp học đá bóng với hàng nghìn học sinh, nên nhu cầu này đang trở nên bức thiết. Hệ thống sân tập các môn võ thuật, khiêu vũ thể thao và Aerobic cũng sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, trong lúc chờ cơ sở vật chất được nâng cấp, mở rộng, thì hàng trăm lượt học sinh đến đăng ký vẫn phải ra về. Và dù tình trạng thiếu cơ sở vật chất và giáo viên có được cải thiện thì trên thực tế vẫn không thể đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu của người dân.

Chị Trần Hương Giang, cán bộ phụ trách phòng giáo vụ cho biết, hàng năm Cung thiếu nhi Hà Nội đều mở rộng qui mô và tăng số lượng tuyển sinh nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu. Trong những ngày đầu hè này, mỗi ngày, hàng trăm phụ huynh và các em thiếu nhi phải ra về vì không thể đăng ký học, hoặc học không đúng nguyện vọng. Trong nhiều năm qua, khoa thể dục thể thao của Cung thiếu nhi liên tục tăng số lớp nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hàng trăm lớp học với 14 môn thể thao: Taekwondo, karatedo, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi... đã được mở. Dự kiến, Cung thiếu nhi sẽ tuyển sinh khoảng 15.000 học sinh trong dịp hè 2011. Tính đến ngày 30/5 số lượng đăng ký đã lên đến gần 11.000 học sinh, trong đó có gần 2.000 trẻ em đăng ký học các môn thể thao. Nhiều bộ môn như bóng rổ đã phải khóa sổ từ cách đây nhiều ngày. Nhu cầu cao nhất vẫn là ở những môn võ thuật như: Taekwondo, karatedo, wushu... Đặc biệt, Taekwondo có đến 22 lớp, karatedo có 12 lớp, bóng bàn có 10 lớp được mở mới. Những năm gần đây, Cung thiếu nhi tổ chức thêm ba môn võ mới: Vovinam, Aikido và cờ vua trên máy tính, với lượng học viên đăng ký cũng rất đông. Học phí cho mỗi khóa học kéo dài 3 tháng hè khoảng 540.000 đồng/trẻ.

Vẫn "nóng" nhất bơi lội

Dù mới đầu hè, nhưng Trường Thể thao 10 - 10 đã đóng sổ nhận tuyển sinh môn bơi từ hơn 1 tuần nay. Theo ông Trịnh Hữu Nghị, Hiệu trưởng nhà trường, trường đã nâng số lượng tuyển sinh lên 2.000 học sinh nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của các em nhỏ. Nguyên nhân là do diện tích bể bơi và số lượng giáo viên tại trường là có hạn. Rất nhiều phụ huynh đến đăng ký học cho con em đã phải ra về hoặc lựa chọn những môn thể thao khác.

Không thể đăng ký học ở Trường Thể thao 10 - 10, chị Thu Hồng đã đưa con mình đến các lớp dạy bơi của Trung tâm thể thao Bốn Mùa. Thế nhưng ngay ở đây, tình trạng quá tải thường xuyên cũng khiến các em không thể... vẫy vùng cho thỏa. Chi phí cho một khóa học lên đến 1.000.000 đồng với trẻ trên 8 tuổi và 1.500.000 đồng với trẻ dưới 8 tuổi cũng không ngăn nổi hàng trăm các bậc phụ huynh đến đăng ký. Vì vậy tình trạng các em vừa học vừa va chạm tay chân vào nhau là chuyện bình thường.

Hiện các bể bơi đã luôn trong tình trạng kín đặc người. So với năm trước, giá vé vào bể bơi tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ bể bơi chưa có nhiều cải thiện. Hiện thành phố có khoảng 50 bể bơi hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp hè. Tuy nhiên, số lượng bể này vẫn không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân nên tình trạng quá tải tại các bể là điều không tránh khỏi. Những bể bơi cao cấp như Sense Aqua & Spa ở phố Thụy Khuê có giá vé ngày dành cho trẻ em là 60.000 đồng/lượt, giá vé tháng là 3 triệu đồng/tháng. Các bể bơi Bốn Mùa có giá cả hợp lý hơn là 40.000 đồng/lượt cho trẻ em, giá vé tháng là 1.400.000 đồng.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN