Tạo bước đột phá cho bóng ném

Là môn thể thao còn ít được biết đến tại Việt Nam, nhưng bóng ném đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển và mang lại thành tích cao cho thể thao Việt Nam.


Hy vọng đột phá


Bóng ném đã du nhập vào Việt Nam từ giữa những năm 80 và được thi đấu dưới hình thức phong trào tại các trường học ở TP Hồ Chí Minh. Đến nay, phong trào bóng ném đã phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhưng chủ yếu vẫn tập trung ở hai trung tâm lớn là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Việc Liên đoàn Bóng ném (LĐBN) Việt Nam vừa được thành lập đầu tháng 10/2013 đã đánh dấu sự trưởng thành của bộ môn này, đồng thời tạo cơ hội để thúc đẩy phong trào chơi bóng ném tại Việt Nam lên một tầm cao mới.

 

Giải bóng ném bãi biển VĐQG lần đầu tiên được tổ chức hồi tháng 6/2013. Thanh Hà - TTXVN


Theo ông Đào Đức Kiên, Tổng thư ký LĐBN Việt Nam, kiêm Trưởng bộ môn bóng ném (Tổng cục Thể dục Thể thao), ở Việt Nam đang xây dựng lực lượng và phát triển bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển ở một số địa phương, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bóng ném Việt Nam bước đầu đã hình thành hệ thống đào tạo từ tuyến năng khiếu, trẻ và đội tuyển quốc gia, với khoảng 300 vận động viên.

Bóng ném hiện không còn quá xa lạ trên bình diện quốc tế. Sau khi lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình thi đấu tại Olympic 1936, giải vô địch thế giới bóng ném nam đã được tổ chức đều đặn từ năm 1938 và hiện diễn ra 2 năm/lần. Số lượng các đội tuyển nam thành viên của Liên đoàn Bóng ném thế giới (IHF) đã lên tới 159 đội. Bóng ném cũng đã khẳng định được sức lan tỏa trong “phái yếu”, với việc giải vô địch thế giới bóng ném nữ được tổ chức từ năm 1957.


Mặc dù thời gian để phát triển là chưa nhiều và lực lượng còn mỏng, nhưng trong khoảng một thập kỷ qua, bóng ném Việt Nam đã gặt hái được những thành tích đáng khích lệ: HCV SEA Games 2003 (nam, nữ), HCB SEA Games 2007 (nam, nữ), vô địch Đông Nam Á 2007 (nữ), HCB Đông Nam Á 2007 (nam), hạng 5 châu Á 2008 (nữ), đặc biệt, đội tuyển nữ đã 2 lần giành HCĐ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2010 và 2012.


Với nền tảng như vậy, bóng ném Việt Nam đang hy vọng có thể tạo ra bước đột phá trong những năm sắp tới, nhất là khi bộ môn này sẽ xuất hiện tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 và dự kiến cũng sẽ có tên trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao châu Á 2019 (Asiad 18) - những sự kiện thể thao lớn do Việt Nam đăng cai.


Sớm chủ động chuẩn bị lực lượng bóng ném cho Asiad 18, hồi tháng 7 vừa qua, 2 đội tuyển trẻ (nam và nữ) đã tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013, nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong khi đó, giải bóng ném bãi biển vô địch quốc gia cũng vừa lần đầu tiên được tổ chức trong tháng 6/2013, tại Nha Trang (Khánh Hòa).


Tiếp tục đầu tư


Theo ông Đào Đức Kiên, việc phát triển bóng ném tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là việc bóng ném mới chỉ thu hút được lượng người chơi tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong khi đó, các địa phương có phong trào thể thao bãi biển mạnh như Khánh Hòa, Hà Giang… hội đủ điều kiện để thúc đẩy môn bóng ném bãi biển, thì vẫn chỉ tập trung vào bóng đá, bóng chuyền. Điều kiện sân bãi cho bóng ném, đặc biệt là bóng ném bãi biển, tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, lại hạn chế, các VĐV phải tập luyện trên các sân cát nhân tạo.


Việc bóng ném chưa được định hình một cách rõ nét tại Việt Nam còn được thấy ở việc một số VĐV đang đảm nhiệm một lúc 2 vai: VĐV bóng ném trong nhà và VĐV bóng ném bãi biển. Về vấn đề này, HLV Huỳnh Minh Ngôn của đội tuyển bóng ném quốc gia, cho biết: “Bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển có kỹ thuật chơi hoàn toàn khác nhau. Vì thế, VĐV cùng lúc phải đảm nhiệm vai trò ở 2 mặt sân khác nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng lối chơi, thể lực VĐV và dễ dẫn đến chấn thương”.


Nằm trong kế hoạch phân định riêng biệt giữa VĐV bóng ném trong nhà và VĐV bóng ném bãi biển, bộ môn bóng ném (Tổng cục TDTT) đã đề nghị LĐBN Việt Nam phối hợp với các ngành, địa phương, để mở các lớp đào tạo, đẩy mạnh bồi dưỡng VĐV. Song song với đó, việc xây dựng đội ngũ HLV và trọng tài chất lượng cũng là một phần không thể thiếu nhằm giúp phong trào bóng ném phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.


Với những thành tích cao của bóng ném bãi biển (nữ) tại các kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á gần đây, LĐBN Việt Nam dự kiến sẽ đầu tư mạnh theo hướng này. Theo đó, bóng ném bãi biển sẽ được đưa vào thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 (tại Hạ Long, Quảng Ninh). Đây sẽ là cơ hội để tuyển chọn VĐV, bổ sung lực lượng cho đội tuyển bóng ném bãi biển quốc gia tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 (tại Thái Lan), tạo đà cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 (tại Nha Trang, Khánh Hòa).


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN