Tai nạn thảm khốc tại đường đua Dakar

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại cuộc đua đường trường Dakar nổi tiếng, vào lúc 21h30 ngày thứ Tư tại Peru (sáng nay theo giờ Việt Nam). Theo ban tổ chức cuộc đua (ASO), vụ tai nạn cách biên giới với Chile 10 km đã làm 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.


Một xe đua bị lật ở chặng 4, từ Nazca tới Arequipa. Ảnh: AP


Vụ tai nạn xảy ra do va chạm giữa một xe cứu trợ của đội đua Race2Discovery với 3 người ngồi trên, và 2 chiếc xe taxi, một xe chở 6 người và xe kia chở 4 người.


Theo ASO, 1 trong 2 chiếc taxi đã tông trực diện vào xe cứu trợ. Chiếc thứ hai do muốn tránh va chạm, đã lộn nhiều vòng. 2 người ngồi trong xe taxi đầu tiên, trong đó có lái xe, đã chết ngay tại chỗ. 7 người khác bị thương: 4 người Peru và cả 3 người trên xe cứu trợ.


“Đây là một vụ tai nạn giao thông bên ngoài đường đua”, Giám đốc Etienne Lavigne của ASO cho biết. Trong cuộc đua, những phương tiện này không đi cùng đường với các tay đua, mà đi theo những con đường “truyền thống”. Được biết, đội đua Race2Discovery bao gồm các binh sĩ Anh và Mỹ, những người từng tham gia chiến tranh ở Afghanistan.


Một bộ phận điều phối cứu hộ đã được lập nên với sự góp mặt của các nhà chức trách Peru và đại diện của ASO. 3 xe cứu thương, 1 xe cứu hỏa và đông đảo cảnh sát địa phương đã tham gia xử lý vụ việc. Một máy bay cảnh sát Peru cũng được điều tới nhằm chuyển những người bị thương tới Lima. Một cuộc điều tra đã được các nhà chức trách Peru tiến hành nhằm xác định nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra ngay gần vạch đích của chặng 5, từ Arequipa (Peru) tới Arica (Chile).



Bảo An(theo Le Parisien)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN