SLNA và cuộc sống không có Công Vinh

Sự kiện tiền đạo Lê Công Vinh sang Nhật Bản chơi bóng vào thời điểm V-League 2013 bước vào giai đoạn nước rút, đã khiến người hâm mộ Sông Lam Nghệ An không khỏi ngỡ ngàng. Lãnh đạo đội chủ sân Vinh thổ lộ không muốn mất Công Vinh, nhưng họ tôn trọng cam kết và quyết định của cầu thủ.

 

Cho đến lúc này, sự kiện ngôi sao Công Vinh chuyển sang Consadole Sapporo chơi bóng theo hợp đồng cho mượn 5 tháng vẫn đang tạo nên những tranh luận nóng bỏng. Ngoài vấn đề chuyên môn, nhiều người hoài nghi đây là một “chiêu PR” của cả Sapporo lẫn Công Vinh. Cũng có người cho rằng đây là một vụ tranh thủ làm ăn của SLNA, để đội bóng xứ Nghệ có thêm kinh phí hoạt động chuyển nhượng ở mùa giải sau...


Công Vinh giao lưu chia tay người hâm mộ SLNA sáng 28/7.slna-fc.com


Trên thực tế, có rất nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít cổ động viên xứ Nghệ thất vọng về việc SLNA nhượng quyền sử dụng Công Vinh cho đối tác Nhật Bản. Theo nhiều nguồn tin, SLNA đã nhận không dưới 1 tỷ đồng từ thương vụ này. Đó có thể là số tiền giúp họ mua nốt hợp đồng 1 năm còn lại của Vinh “còm” tại Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ngoài ra, đội chủ sân Vinh còn được tiếng là giúp cầu thủ xứ Nghệ ngày càng nổi bật hơn trên sàn chuyển nhượng, sau khi anh đến chơi bóng ở một nền bóng đá hàng đầu châu lục. Nhưng trong thời điểm Công Vinh đang là chân sút số 1 V-League 2013, ghi đến 40% bàn thắng cho đội bóng áo vàng và hiện giúp đội nhà chiếm ngôi đầu bảng, cuộc ra đi của anh dẫu sao cũng là một tổn thất ghê gớm.

Trong thời điểm Công Vinh đang là chân sút số 1 V-League 2013, ghi đến 40% bàn thắng cho đội bóng áo vàng và hiện giúp đội nhà chiếm ngôi đầu bảng, cuộc ra đi của anh dẫu sao cũng là một tổn thất ghê gớm.


Chính lúc này, Công Vinh là ngòi nổ quan trọng để SLNA hy vọng trở lại ngôi vô địch V-League sau 1 năm bị phế truất. Đội chủ sân Vinh mùa này sở hữu bộ ba ngoại binh, nhưng chỉ Hector tạo dấu ấn, còn Plaza, Kavin thì gây thất vọng. Vì thế, sự tỏa sáng của “CV89” càng trở nên ấn tượng. Chuyển nhượng chân sút số 1 để có 1 tỷ đồng, nhưng hệ lụy của quyết định này là rất khó lường. Không ai dám chắc SLNA có thể duy trì được sức mạnh, trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng.

 


Trao đổi với Tin Tức chiều 27/7, sau khi SLNA thắng Hoàng Anh Gia Lai (1-0) ở trận đấu sớm vòng 17, Tổng Giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Không thể có chuyện đội bóng vì tiền mà chuyển nhượng chân sút số 1, khi mùa giải vẫn diễn ra. Thực ra, chúng tôi tôn trọng lời hứa của Công Vinh với Sapporo đúng 1 năm trước. Ngoài ra, đội bóng hạng Hai Nhật Bản cũng rất nhiệt thành muốn tuyển mộ Công Vinh, nên chúng tôi mới nhượng bộ. Việc để Công Vinh ra đi dù với giá nào cũng không nằm trong suy nghĩ của Ban lãnh đạo CLB, nhưng vì hoàn cảnh như thế, SLNA mới chấp nhận”.

ng Vinh rơi nước mắt chia tay sân Vinh

Công Vinh đã không kìm được những giọt nước mắt sau trận đấu cuối cùng ở mùa giải này cho đội bóng quê hương, trước lúc lên đường sang Nhật Bản vào ngày 1/8. Mơ ước có bàn thắng thứ 100 của cá nhân anh tại V-League chưa thành, nhưng Công Vinh cũng tin tưởng cơ hội vô địch của SLNA: “Ra đi lúc đội bóng đang quyết tâm vô địch khiến tôi áy náy. Nhưng với một HLV tài năng, với những cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng, tôi tin SLNA sẽ làm nên chuyện. Cá nhân tôi cũng quyết tâm khẳng định mình tại Sapporo để vụ chuyển nhượng này thành công, tạo tiền đề cho các cầu thủ Việt Nam tiếp tục sang Nhật Bản chơi bóng trong tương lai”.


Tuy nhiên, ông Thanh vẫn tin SLNA có thể chơi tốt dù thiếu vắng chân sút mang áo số 89: “Trong chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, Hector là người ghi bàn quyết định, giúp chúng tôi củng cố ngôi đầu bảng. Khi một cầu thủ trụ cột ra đi, thì những cầu thủ còn lại sẽ phải nỗ lực hơn để bù lấp khoảng trống. Chúng tôi còn nguyên quyết tâm vô địch và có dàn cầu thủ trẻ với nhiều nhân tố nổi trội như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Nguyên Mạnh…”.


Nguyễn Tuấn

Công Vinh “bỏ” đội tuyển Việt Nam?
Công Vinh “bỏ” đội tuyển Việt Nam?

Ngày 22/7, tiền đạo Lê Công Vinh đã hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển sang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chân sút người Nghệ An sẽ thi đấu cho đội bóng mới từ ngày 1/8/2013 đến 1/1/2014 đang gây băn khoăn cho HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN