Seoul lần đầu tiên đăng cai cuộc đua xe điện E-Prix

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc thông báo sẽ lần đầu tiên đăng cai cuộc đua xe điện từ các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Alejandro Agag, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Formula E, phát biểu trong cuộc họp báo cho Seoul E-Prix 2020 tại Seoul vào tháng 6/2019. Sự kiện đã bị hủy sau đó do đại dịch COVID-19. Ảnh: koreaherald.com

Theo thông báo ngày 18/6, giải vô địch thế giới đua xe ABB FIA Công thức E - cuộc đua dành cho xe điện hằng năm, sẽ diễn ra ở khu phức hợp thể thao Jamsil ở phía Nam Seoul, trong các ngày 13 và 14/8/2022. Giải đua này do Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) tổ chức hằng năm kể từ năm 2014 tại các thành phố lớn trên khắp thế giới, trong đó có New York, London và Paris.

Giải Vô địch thế giới đua xe ABB FIA Công thức E diễn ra tại Seoul, mang tên "Seoul E-Prix 2022", sẽ là vòng đua cuối trong mùa giải 2021-2022. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, trong đó có Mercedes-Benz, Porsche và BMW, dự kiến sẽ thành lập các đội đua để tham gia Seoul E-Prix 2022. Đây là lần đầu tiên cuộc đua xe Công thức E được tổ chức tại Hàn Quốc.

Cuộc đua tại Seoul ban đầu dự kiến diễn ra tháng 5/2020, tuy nhiên do dịch COVID-19 cuộc đua này đã phải hoãn lại. Chính quyền Seoul dự kiến trên 2.000 người, trong đó có các tay đua và nhân viên vận hành, sẽ đến Seoul để tham dự cuộc đua.

Trong thời gian diễn ra cuộc đua Seoul E-Prix 2022, lễ hội du lịch Seoul Festa 2022 cũng sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 14/8.

Ban nhạc K-pop đình đám BTS của Hàn Quốc sẽ là đại sứ danh dự du lịch Seoul kiêm đại sứ toàn cầu của cuộc đua Công thức E, cũng sẽ tham gia vào việc quảng bá cuộc đua Seoul E-Prix 2022.

Hiện chính quyền Seoul đã ký một thỏa thuận hợp tác 3 bên với Formula E Korea và đài truyền hình KBS của Hàn Quốc để đảm bảo việc tổ chức suôn sẻ cuộc đua Seoul E-Prix 2022 cũng như Seoul Festa 2022.

Thúc Anh (TTXVN)
Chặng đua HKT Hong Kong E-Prix 2019 của ABB FIA Formula E sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2019
Chặng đua HKT Hong Kong E-Prix 2019 của ABB FIA Formula E sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2019

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 22/2/2019  – Giải vô địch thế giới xe ô tô điện công thức E năm 2019 (ABB FIA Formula E Championship) sẽ đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của xe chạy bằng năng lượng điện thế hệ 2 (Gen2) thi đấu ở 11 chặng, trong đó có Hồng Kông, Rome, Paris, Berlin và New York.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN