SEA Games 27: Đếm ngược chờ ngày khai hội

Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 27, SEA Games 27, đã bước vào mốc đếm ngược 10 ngày đến thời điểm khai mạc vào ngày 11/12. Một số môn sẽ sớm khởi tranh ngay từ ngày 1/12 như hockey trong nhà (floor ball).

Sân vận động Wunna Theikdi đã sẵn sàng cho SEA Games 27. Ảnh: Website chính thức Seagame 27


Sân vận động Wunna Theikdi 30.000 chỗ ngồi ở thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc của đại hội. Vé theo dõi những sự kiện quan trọng này đã sớm được bán hết.

Diễn ra ở 4 địa điểm ngoài thủ đô Nay Pyi Taw là Yangon, Mandalay và bờ biển Nge Saung, SEA Games 27 có 33 môn thi đấu với 460 huy chương vàng, 460 huy chương bạc và 637 huy chương đồng.

Đã 44 năm kể từ khi Myanamar đăng cai SEA Games lần thứ 5 vào năm 1969. Thời điểm đó, chủ nhà đứng đầu bảng tổng sắp với 57 huy chương vàng. Tuy nhiên, ở SEA Games 26 tại Indonesia, đoàn Myanmar chỉ đạt được 16 huy chương vàng, xếp thứ 7 chung cuộc.

Bên cạnh kỳ vọng cải thiện được thành tích trong lần đón chào SEA Games trở lại này, Myanmar cũng quyết tâm chứng tỏ khả năng tổ chức tốt đẹp ngày hội thể thao của khu vực. U Htay Aung, một quan chức truyền thông của chủ nhà về SEA Games 27 tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Mọi khâu chuẩn bị đều hoàn tất. Các phái đoàn quan chức thể thao châu Á và ASEAN đã tới kiểm tra và thông qua mọi địa điểm thi đấu".


TTXVN/Tin tức
Tưng bừng lễ xuất quân tham dự SEA Games 27
Tưng bừng lễ xuất quân tham dự SEA Games 27

Tối 20/11, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2013 - SEA Games 27.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN