Quyết hoàn thành chỉ tiêu 70 HCV

Chỉ tiêu của đoàn TTVN tại SEA Games lần này là đoạt 70 HCV để lọt vào tốp dẫn đầu. Dù trên lý thuyết, số lượng huy chương lần này không nằm ngoài khả năng, nhưng chúng ta sẽ phải giải quyết rất nhiều khó khăn trước mắt để đạt được thành tích này.

Chưa thi đấu đã thấy... mệt

Chuyện di chuyển, ăn ở đang là bài toán khiến các lãnh đạo đoàn TTVN phải đau đầu. Đặc biệt, việc hành quân tới Palembang, 1 trong 2 thành phố tổ chức Đại hội sẽ phải quá cảnh qua một nước trung gian và phải tính thời gian hợp lý bởi có rất ít chuyến bay tới thành phố này trong tuần. Trong khu vực, chỉ có riêng Việt Nam và Mianma là không có đường bay thẳng tới đây, nên sẽ bị thiệt thòi nhất. Theo tính toán, nếu không trục trặc, đoàn TTVN sẽ phải di chuyển hết 14 tiếng mới tới nơi. Với hành trình dài như vậy, lãnh đạo đoàn đã phải sớm xây dựng kế hoạch của từng đội tuyển. Được biết, Vietnam Airlines sẽ bố trí một chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội tới Palembang trước ngày khai mạc, nhưng cũng chỉ đáp ứng được phần nào và đa số các đoàn còn lại bắt buộc phải chấp nhận khó khăn.

Trưởng Đoàn Lâm Quang Thành (giữa) khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu 70 HCV.


Có một điều rất trớ trêu là thành phố Palembang sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc, nhưng tổng hành dinh của quan chức lại đóng ở Jakatar. Từ Jakarta tới Palembang có thể di chuyển bằng đường biển, nhưng sẽ mất khoảng... 24 tiếng. Trong khi chỉ có 10 chuyến bay/tuần. BTC cho biết sẽ cung cấp 3 lần vé máy bay miễn phí giữa Jakarta và Palembang cho trưởng đoàn của các nước. Theo kế hoạch được chuẩn bị, đoàn TTVN sẽ có 325 người tới Palembang. Hiện BTC chỉ có 3 tòa nhà với sức chứa không quá 2.000 VĐV. BTC cho biết chỉ có thể đáp ứng khoảng 12 đội tuyển của Việt Nam. Các thành viên đoàn có thể sẽ phải ở trên... tàu quân sự. Một nỗi lo lớn khác là tình trạng tắc đường. Dù phía Inđônêxia sẽ cử xe dẫn đoàn cho các đội tuyển khi di chuyển từ khách sạn tới địa điểm thi đấu nhưng trong giờ cao điểm thì tình hình vẫn sẽ rất căng thẳng.

70 HCV chưa chắc vào được tốp 3

Đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Lâm Quang Thành - Trưởng đoàn TTVN, tin tưởng Việt Nam sẽ không khó hoàn thành chỉ tiêu 70 HCV để có mặt trong tốp đầu. Tuy nhiên khi được hỏi về khả năng lọt vào tốp 3, ông Thành đã không thể đưa ra được câu trả lời cụ thể: “Mục tiêu của chúng ta tại Đại hội lần này là giành từ 70 HCV trở lên và có mặt ở tốp đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ đó, các thành viên trong đoàn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn”.

Thứ hạng của Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào các môn mới (môn giải trí), trong khi các môn này chúng ta khó có “cửa” tranh chấp. Điều này có thể sẽ khiến cơ hội tranh chấp của Việt Nam không nhiều. Ông Thành cho biết: “Trong chương trình của Đại hội, ngoài 28 môn thể thao Olympic còn có 10 môn thể thao giải trí như đánh bài, leo tường, dù lượn... với tổng cộng khoảng 120 bộ huy chương. Nhiều môn trong số này, TTVN tham gia bằng kinh phí xã hội hóa với mục tiêu cọ xát, học hỏi và chúng ta cũng chưa đánh giá được khả năng của các đối thủ. Chính vì vậy, mục tiêu của đoàn không phải là trong tốp 3 mà chỉ là tốp đầu của bảng tổng sắp huy chương. Theo tính toán của tôi, Philíppin đang quyết tranh ngôi đầu với Inđônêxia. Inđônêxia sẽ có khoảng 140 HCV, Thái Lan khoảng 100 HCV nên tốp đầu sẽ là một sự cạnh tranh quyết liệt. Tôi cho rằng sẽ có nhiều thay đổi trong các đại hội sắp tới và việc đưa vào nhiều môn giải trí tại SEA Games lần này là sự bắt đầu của những thay đổi đó”.

Vào ngày 30/10 tới, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự SEA Games 26. Toàn đoàn có 857 thành viên trong đó có 602 VĐV (36 môn của 43 đội tuyển, 545 nội dung thi đấu) với mục tiêu lọt vào tốp dẫn đầu. Dự kiến đại quân đoàn TTVN sẽ lên đường vào ngày 10/11. Để động viên cho các VĐV, công ty Xuân Lộc Thọ sẽ thưởng nóng 3 triệu đồng cho mỗi tấm HCV. Trong khi đó, 1 nhà tài trợ khác là là công ty SMP hứa thưởng nóng 10 triệu đồng cho 5 HCV đầu tiên ở 5 đội tuyển khác nhau.

Bài và ảnh: ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN