Quần vợt: Nadal hướng đến Roland-Garros

Nghỉ thi đấu từ tháng 7, Rafael Nadal dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng này. Tay vợt người Tây Ban Nha đã tự đặt mục tiêu cho mình là tìm lại phong độ cao nhất vào đầu năm 2013, nhằm bảo vệ danh hiệu tại Roland-Garros (giải Pháp mở rộng).

 

Rafael Nadal tham dự một sự kiện tại Sitges (Tây Ban Nha) mới đây. Ảnh: zimbio



Lần đầu tiên kể từ thất bại bất ngờ ở vòng 2 Wimbledon trước đối thủ người CH Séc, Lukas Rosol, hồi tháng 7 vừa qua, Nadal đã trở lại sân tập cách đây khoảng 10 ngày. “Ông vua sân đất nện” hiện rất lạc quan về sự hồi phục thể lực của mình.


Vì những rắc rối liên tiếp ở đầu gối và nhất là ca phẫu thuật một phần dây chằng xương bánh chè, Nadal đã lỡ nhiều trận đấu và kết thúc mùa giải vừa qua ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP.


Sau khi đã dành nhiều thời gian để hồi phục thể lực, Nadal giờ không muốn chậm trễ nữa. Anh đã lên lịch để trở lại thi đấu đỉnh cao và đặc biệt tập trung cho các giải đấu trên sân đất nện sở trường.


“Tôi muốn sung sức cho giải Monte-Carlo (từ 15 đến 21/4) và cận kề thời điểm diễn ra Roland-Garros (27/5 – 3/6)”, Nadal nhấn mạnh.


Trong lúc chờ đợi, Nadal cũng không hy vọng sẽ giành chiến thắng tại giải Australia mở rộng (Grand Slam đầu tiên của năm 2013) và anh cũng không lo ngại về khả năng trượt xuống vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng các tay vợt hàng đầu thế giới với phong độ hiện nay.


Nếu không có bất ngờ xảy ra, Nadal sẽ đánh dấu sự trở lại vào ngày 29-12 tới, tại một giải đấu biểu diễn ở Abu Dhabi (UAE).

 


 


Quốc Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN