Quần vợt: Djokovic và Serena đăng quang tại Rogers Cup

Chiến thắng 6-2, 3-6, 6-4 trước Mardy Fish trong trận chung kết Rogers Cup đã giúp Novak Djokovic (ảnh) giành được chức vô địch thứ 9 trong năm nay, đồng thời lập kỷ lục giành chức vô địch ATP Masters thứ 5 trong mùa giải.

Ảnh: AFP/TTXVN


Chiến thắng này cũng đã nâng thành tích của Djokovic trên mặt sân cứng trong năm 2011 lên thành 29-0 (29 trận thắng tuyệt đối), và tính trên mọi mặt sân là 53-1. Ngoài ra, đây cũng là lần thứ 2 Djokovic đăng quang ở Rogers Cup, sau lần đầu vào năm 2007. Nó tạo ra sự tự tin rất lớn cho tay vợt người Xécbia trước khi bước vào giải Mỹ mở rộng, sau khi đã thâu tóm giải Ôxtrâylia mở rộng và Wimbledon.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Serena Williams cũng đã có chức vô địch thứ hai liên tiếp kể từ khi trở lại sau chấn thương nhờ chiến thắng 6-4, 6-2 trước Samantha Stosur trong trận chung kết. Đây là chức vô địch thứ 38 trong sự nghiệp của tay vợt từng vắng mặt tới 48 tuần để dưỡng thương này. Tuần trước, cô cũng đã giành chức vô địch ở Stanford. Và với chức vô địch ở Toronto lần này (danh hiệu đầu tiên của cô tại Canađa kể từ năm 2001), Serena sẽ leo từ vị trí 80 lên thứ 31 trên bảng xếp hạng WTA, đồng nghĩa với việc cô sẽ nghiễm nhiên được xếp làm hạt giống ở giải Mỹ mở rộng sắp tới mà không cần đến suất đặc cách.

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN