Philíppin có làm nên điều kỳ diệu?

Nếu kiếm được trận hòa 0-0 trên sân của Xinhgapo trong trận lượt về, Philíppin sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào chung kết AFF Cup.


 

Lợi thế sân nhà có giúp Xinhgapo (phải) vượt qua Philíppin? Ảnh: bongdaplus.vn

 

Hai năm về trước, tại AFF Cup 2010, Philíppin từng gây bất ngờ khi vượt qua vòng bảng và lọt vào vòng bán kết. Họ đã bị chặn đứng bởi Inđônêxia, thua với tỷ số 0-1 cả lượt đi lẫn lượt về.


Trận bán kết lượt đi với Xinhgapo trên sân nhà năm nay, Philíppin vẫn chưa thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 trên sân nhà không hề là thảm họa, thậm chí được xem là lợi thế không nhỏ. Nếu trận lượt về hòa có bàn thắng, Philíppin sẽ giành vé vào chung kết.


Như năm 2010, sức mạnh của Philíppin nằm ở dàn cầu thủ nhập tịch. Trong số đó, Jerry Lucena được xem là ngôi sao sáng nhất. Người Philíppin cho rằng, sở dĩ họ không thể đánh bại Xinhgapo ở lượt đi vì thiếu vắng Lucena, cầu thủ đã phải quay trở về khoác áo CLB Esbjerg ở giải VĐQG Đan Mạch. Nhưng tối nay, Lucena chắc chắn có mặt.


Với sự trở lại của Lucena, Philíppin tràn ngập hy vọng giành kết quả thuận lợi ở Xinhgapo. HLV Michael Weiss tự tin tuyên bố trong cuộc họp báo rằng: "Philíppin sẽ mạnh hơn rất nhiều khi Lucena trở lại. Một chiến thắng hoặc một trận hòa có bàn thắng sẽ giúp Philíppin đi thẳng vào chung kết. Chúng tôi tin rằng mình có thể làm được điều này".


Với lực lượng đồng đều hơn, Xinhgapo đã tỏ ra lấn lướt trong trận lượt đi trên sân khách. Ở lượt về trên sân nhà, Xinhgapo đang tỏ ra lo lắng khi một số trụ cột có thể vắng mặt. Tiền vệ quan trọng nhất Shi Jiayi chưa chắc đã có thể trở lại do bận việc gia đình. Chân sút Khairul Amri thì gặp phải chấn thương mắt cá. Trước đó, Xinhgapo đã phải sớm chia tay với tiền vệ đầy tài năng Hariss Harun vì chấn thương rạn ống đồng.


Không khó để tưởng tượng ra kịch bản ở trận lượt về. Với lợi thế sân nhà, Xinhgapo chắc chắc đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Đội chủ nhà sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận, cầm bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công. Nhưng thắng được hay không thì chưa biết. Từ năm 2010, Philíppin đã nổi tiếng là đội bóng rất giỏi phòng ngự và cực kỳ sắc sảo khi phản công. Nếu Philíppin ghi bàn trước, Xinhgapo sẽ thực sự lâm nguy. Bởi khi ấy, họ bị đẩy vào thế phải giành chiến thắng. Cũng không loại trừ khả năng, vì sự cẩn trọng của cả hai bên, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 0-0, phải cần đến lượt đá luân lưu.


Ở trận bán kết hai diễn ra sau đó 1 ngày, HLV trưởng Thái Lan Winfried Schaefer sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận lượt về trên sân nhà. Ở trận lượt đi trên đất Malaixia, chiến lược gia người Đức đã có những phản ứng thái quá do không hài lòng với quyết định của trọng tài, nên bị truất quyền chỉ đạo ở hiệp 2. Với việc hòa 1-1 trên sân khách, Thái chỉ cần hòa 0-0 ở lượt về cũng đủ giành quyền vào chung kết.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN