Ông Phạm Văn Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch VFF

Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 6 năm 2012 ngày 7/10 đã thống nhất nâng số ủy viên Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VI lên 24 người, nâng số Phó chủ tịch VFF lên 4 người.

Ông Phạm Văn Tuấn. Ảnh Internet


Theo đó, Đại hội bầu bổ sung ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao vào ủy viên Ban chấp hành VFF, giữ chức vụ Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VI.


Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013; báo cáo công tác tài chính tiếp thị và vận động tài trợ, báo cáo việc giao các thương quyền liên quan đến giải bóng đá chuyên nghiệp cho Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá 7 (nhiệm kỳ 2013-2017).

Phát biểu tại đại hội, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đề nghị VFF sớm triển khai việc đánh giá tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động của bóng đá nói chung, đặc biệt là tác động đến từng câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp để có những đề xuất với Chính phủ về cơ chế, chính sách nhằm giảm bớt khó khăn cho các câu lạc bộ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý bóng đá chuyên nghiệp để phù hợp với tình hình mới, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt giải quốc gia và các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2013.

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2013 - 2017) sẽ diễn ra vào tháng 10/2013 tại Hà Nội. /.


Hồ Dung
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN