Olympic Việt Nam thắng 1-0 trước Indonesia

Tối 9/3, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Đội tuyển Olympic Indonesia. Đây là một trong những trận đấu giao hữu quan trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất lực lượng tham dự Vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Malaysia.

Trước khi diễn ra trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Olympic Việt Nam Toshiya Miura khẳng định luôn muốn cùng Đội tuyển giành kết quả tốt nhất trong tất cả các trận đấu và trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia cũng không là ngoại lệ.

Còn về phần đội khách, Trợ lý Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Olympic Indonesia Muhamad Al Haddad cho rằng: Trận đấu giao hữu với Đội tuyển Olympic Việt Nam là trận đấu cuối cùng của Đội tuyển Olympic Indonesia trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2016. Vì vậy, Đội tuyển đặt rất nhiều kỳ vọng ở trận đấu này. Các vận động viên sẽ cố gắng thi đấu tốt. Hy vọng kết quả sẽ làm cả hai đội đều hài lòng.

Niềm vui của cầu thủ Võ Huy Toàn (số 25) sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, mặc dù trời mưa, sân trơn bóng ướt khiến khả năng phối hợp và triển khai lối đá kĩ thuật của hai đội bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng cầu thủ hai đội vẫn thi đấu rất quyết tâm. Phút thứ 15, đội chủ nhà Olympic Việt Nam có cơ hội đầu tiên nguy hiểm. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Quế Ngọc Hải bật cao đánh đầu trong vòng cấm của Đội tuyển Olympic Indonesia, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Với lối đá cống hiến, hai bên chơi ăn miếng, trả miếng.

Phút 32, Đội tuyển Olympic Indonesia có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, từ pha lên bóng ở trung lộ, Darmono đã có đường chọc khe thông minh cho Bayauw thoát xuống. Đáng tiếc pha dứt điểm nhanh của Bayauw bên phía Indonesia lại đi không chính xác. Những phút còn lại của hiệp 1, mặc dù cả hai đội đều thi đấu cố gắng nhưng cũng không ghi được bàn thắng nào. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 – 0.

Sang hiệp 2, Đội tuyển Olympic Việt Nam có sự thay đổi người liên tiếp, Nguyễn Công Phượng vào sân thay cho Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng vào thay cho Nguyễn Tuấn Anh và Lên Văn Sơn vào thế chỗ Huỳnh Tấn Tài. Ngay lập tức, đội chủ nhà Việt Nam có được tính huống nguy hiểm.

Tiền đạo Công Phượng tranh bóng với đối phương. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Phút 51, từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng chuyền bóng cho Thanh Bình xâm nhập vòng cấm rồi dùng kỹ thuật vượt qua thủ môn Fadhil bên phía Indonesia và thực hiện quả tạt cánh cho Huy Toàn. Đáng tiếc, pha đánh đầu cuối cùng của Huy Toàn không chính xác, bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp đến, phút 61, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Huy Toàn bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm của Đội tuyển Olympic Indonesia, nhưng một lần nữa thủ môn Fadhil đã băng ra đấm bóng giải nguy cho đội khách.

Phút 75, Đội tuyển Olympic Việt Nam có bàn mở tỷ số. Từ pha tạt bên cánh trái, Nguyễn Hữu Dũng bật cao đánh đầu chuyền ngang cho Võ Huy Toàn lao vào đệm bóng hạ gục thủ môn Fadhil, mở tỷ số 1-0 cho Olympic Việt Nam. Những phút thi đấu còn lại, cả hai đội liên tiếp có sự thay đổi người, nhưng cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Olympic Việt Nam.


Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Tuyển Olympic Việt Nam hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2016
Tuyển Olympic Việt Nam hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2016

HLV Toshiya Miura khẳng định sẽ cố gắng chiến thắng trong trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia, hơn thế là hướng sự tập trung cho Vòng loại U23 châu Á 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN