Olympic: Ngày của điền kinh và thể dục dụng cụ

Kết thúc ngày thi đấu thứ 10 tại Olympic Luân Đôn 2012 (6/8), tuy các VĐV Trung Quốc không gặt hái được nhiều thành công, song đoàn Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 64 huy chương (31 HCV, 19 HCB và 14 HCĐ).

 

Đoàn Mỹ vẫn bám sát với 63 huy chương (29 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ), đoàn thể thao nước chủ nhà Anh vẫn vững vàng vị trí thứ 3 (18 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ).


Các nội dung thi đấu của bộ môn thể dục dụng cụ và điền kinh vẫn là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày thi đấu thứ 10. Ở nội dung vòng treo nam, VĐV Arthur Nabarrete Zanetti (ảnh) của Braxin đã giành HCV (15,900 điểm), vượt qua VĐV Trung Quốc Chen Yibing (15,800 điểm) và VĐV Italia Matteo Morandi được 15,733 điểm. Ở nội dung xà lệch nữ, HCV đã thuộc về VĐV người Nga Aliya Mustafina, HCB là He Kexin của Trung Quốc. Đây là huy chương thứ 3 của Mustafina tại Olympic 2012, trước đó chị đã giành 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ hỗn hợp. Nội dung nhảy ngựa nam, VĐV Hàn Quốc Yang Hak-Seon đã xuất sắc vượt qua VĐV Denis Ablyazin của Nga và Igor Radivilov của Ucraina, trở thành VĐV châu Á đầu tiên kể từ năm 1988 giành được HCV ở nội dung mà từ lâu luôn thuộc về các VĐV châu Âu.


Đối với điền kinh, ở nội dung 400m vượt rào nam, HCV đã thuộc về VĐV Felix Sanchez của Đôminicana. VĐV Michael Tinsley của Mỹ giành HCB và Javier Culson của Puéctô Ricô đoạt HCĐ. Một hình ảnh gây xúc động trên sân vận động sau cuộc đua là khi Sanchez , 34 tuổi, cựu vô địch tại Thế vận hội Aten 2004, ôm trên tay tấm ảnh của bà anh, người đã mất khi anh đang tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.


Ở nội dung 400m nam, với thời gian 43 giây 94, VĐV Kirani James của Grênađa đã xuất sắc vượt qua VĐV Luguelin Santos người Đôminicana và VĐV Lalonde Gordon người Triniđát và Tôbagô, giành chiếc HCV Olympic đầu tiên, đồng thời cũng là chiếc huy chương Olympic đầu tiên cho quốc đảo nhỏ bé vùng Caribê này. Tại nội dung nhảy sào nữ, VĐV người Mỹ Jennifer Suhr đã giành chức vô địch Olympic sau khi vượt qua mức xà 4,75 m ở lần nhảy thứ 2, VĐV Cuba Yarisley Silva giành HCB và Yelena Isinbayeva của Nga giành HCĐ. Do thi đấu không tốt, Isinbayeva đã bỏ lỡ cơ hội trở thành VĐV đầu tiên giành 3 danh hiệu Olympic ở cùng một nội dung cá nhân.


VĐV người Italia Alex Schwazer, vô địch Olympic Bắc Kinh cự ly 50 km đi bộ, đã phải chia tay Olympic do doping. Theo kết quả xét nghiệm được tiến hành hôm 30/7 tại Oberstdorf, Đức, nơi VĐV này luyện tập, Schwazer được xác định dương tính với doping. Anh đã thừa nhận có sử dụng chất kích thích đồng thời tuyên bố giải nghệ.


TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN