Olympic London sẽ thuộc loại đắt nhất lịch sử

Olympic 2012 sẽ trở thành một trong những kỳ Thế vận hội đắt nhất trong lịch sử Olympic. Tờ Bưu điện Oasinhtơn dẫn số liệu của Ủy ban Olympic quốc tế, Ủy ban tổ chức Olympic Luân Đôn (LOCOG) cũng như các ấn phẩm chuyên về kinh doanh và thể thao, cho biết: Chi phí tổ chức Olympic Luân Đôn 2012 là 14,4 tỷ USD.


 

Làng VĐV, nơi có đầy đủ tiện nghi tương đương với khách sạn 4 sao, nơi VĐV đến từ 150 quốc gia ở trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Ảnh: Quang Thắng - TTXVN

Theo tờ báo trên, Chính phủ Anh đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để bảo đảm Olympic 2012 được tổ chức một cách thành công. Chi phí cho Olympic Luân Đôn đã gấp gần 4 lần ngân sách đề xuất ban đầu, từ 2,3 tỉ bảng (khoảng 3,6 triệu USD) lên 9,3 tỉ bảng (khoảng 14 tỉ USD).


Trong đó, 3 tỷ USD được LOCOG sử dụng để trực tiếp chuẩn bị và lên kế hoạch cho các trận thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, 11,3 tỷ USD còn lại được dùng với mục đích xây dựng các công trình phục vụ Olympic, trong đó việc xây dựng các sân vận động và khu thể thao tiêu tốn 1,86 tỷ USD, hệ thống giao thông là 1,34 tỷ USD, bảo đảm an ninh là 1,28 tỷ USD, cũng như xây dựng Làng Olympic và Trung tâm báo chí Olympic.


Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tổng số tiền mà Bắc Kinh chi cho Olympic 2008 (khoảng 40 tỷ USD). Theo các chuyên gia, chính phủ Trung Quốc bắt buộc phải chi ra một khoản tiền lớn như vậy vì thủ đô nước này, nơi diễn ra Olympic 2008, không đủ công trình thể thao theo đúng tiêu chuẩn Olympic để phục vụ cho những cuộc tranh tài đỉnh cao.


Trong khi đó, Luân Đôn là một trong những trung tâm văn hóa và sự kiện của thế giới, có khả năng lớn hơn để tổ chức những sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế. Các nhà tổ chức đã phải tính toán kỹ lưỡng và chỉ tập trung vào những nhu cầu Luân Đôn đang thiếu, và chỉ xây dựng các sân vận động cố định nếu thực sự cần thiết. Tuy nhiên, các nhà tổ chức Olympic 2012 cho biết, Luân Đôn sẽ tái sử dụng hiệu quả các công trình lớn sau sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, nhằm tạo ra các khoản thu nhập cho thành phố và quay vòng đầu tư để tránh "dớp” tổn thất Thế vận hội" của thành phố đăng cai Olympic.


Với các kỳ Olympic trước đó, chi phí cho Olympic 2004 tại Aten (Hy Lạp) là 15 tỷ USD, Olympic 2000 tại Xítni (Ôxtrâylia) và Olympic 1988 tại Xơun (Hàn Quốc) - 4 tỷ USD, Olympic 1992 tại Barcelona (Tây Ban Nha) - 9,4 tỷ USD... Chính vì vậy, hoàn toàn có thể coi Olympic Luân Đôn 2012 là một trong những Đại hội thể thao thế giới "đắt đỏ" nhất trong lịch sử Olympic.



Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN