Olympic: Điền kinh vào cuộc

Sau nhiều ngày chờ đợi, điền kinh - môn thi quan trọng bậc nhất tại các kỳ Thế vận hội cũng đã chính thức nhập cuộc. Tâm điểm của hai ngày cuối tuần sẽ là vòng bán kết và chung kết của nội dung chạy 100 m nam.

 

Với nhiệm vụ bảo vệ chiếc huy chương vàng giành được Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm, Usain Bolt sẽ phải cạnh tranh gay gắt với nhà vô địch thế giới nội dung 100 m Yohan Blake và người đồng đội kỳ cựu khác ở đội tuyển Giamaica là Asafa Powell, cùng hai đối thủ đáng gờm người Mỹ là Tyson Gay và Justin Gatlin - những người đều có thành tích chạy dưới 10 giây.


"Mọi người đã chờ đợi điều này trong bốn năm", Yohan Blake - người chạy nhanh nhất thế giới trong năm 2012 bày tỏ. Blake thừa nhận rằng anh sẽ khóc nếu đoạt được chiếc huy chương vàng ở cự ly 100 m trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Jamaica.


Ở nội dung 100 m nữ, chiếc HCV cũng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các VĐV người Giamaica, Shelly - Ann Fraser - Pryce và VĐV Mỹ Carmelita Jeter. Bốn năm trước, các VĐV Giamaica đã khiến người Mỹ bẽ mặt khi giành hầu hết những chiếc HCV quan trọng nhất ở đường chạy cự li ngắn. Thế nên, mọi người đang hồi hộp chờ đợi xem liệu người Mỹ có lật ngược được thế cờ ở Olympic năm nay hay không.


Nhà vô địch ở nội dung nhảy sào người Nga Yelena Isinbayeva cũng sẽ vào cuộc với tham vọng lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng Olympic. Năm nay 30 tuổi, Isinbayeva là nữ VĐV duy nhất trên thế giới vượt qua mức xà 5 m, lập được vào năm 2005, đồng thời cũng đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 5,06 m (ngoài trời) tại giải IAAF Golden League.



Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN