OCA ủng hộ hai miền Triều Tiên cùng đăng cai ASIAD 2021

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ngày 21/8 cho biết ông "ủng hộ 100%" ý tưởng hai miền Triều Tiên cùng đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) mùa Đông 2021.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Ảnh: japantoday.com

Trả lời báo giới, Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah còn bày tỏ hy vọng sẽ ngày càng có nhiều các đội thể thao liên Triều tham gia tranh tài trong các sự kiện thể thao quốc tế, với mục tiêu trước mắt là thành lập một đội tuyển chung Triều Tiên - Hàn Quốc tham gia Olympic mùa Hè Tokyo 2020. Theo quan chức trên, OCA đang làm việc với đại diện cả hai miền và đã tiến hành nhiều cuộc họp để xúc tiến việc này.

Các phát biểu trên của Chủ tịch OCA được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang liên tiếp gửi đi nhiều tín hiệu tích cực từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 20/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tỉnh trưởng Gangwon (tỉnh biên giới Đông Bắc Hàn Quốc giáp Triều Tiên và là chủ nhà đăng cai Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018) trong chuyến thăm hồi đầu tháng tới Bình Nhưỡng, đã đề xuất hai miền cùng đăng cai tổ chức ASIAD mùa Đông 2021. Bình Nhưỡng đã hoan nghênh sáng kiến trên.

Tại ASIAD 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên có 3 đội tuyển chung ở các môn bóng rổ nữ, chèo thuyền và canoeing. Ngoài ra, trong lễ khai mạc trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta tối 18/8, đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễu hành chung.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Tài cầm quân ghi dấu ấn lịch sử của HLV Park Hang-seo
ASIAD 2018: Tài cầm quân ghi dấu ấn lịch sử của HLV Park Hang-seo

Một lần nữa HLV Park Hang-seo thể hiện tài cầm quân với quyết định điều chỉnh nhân sự chính xác, giúp Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Bahrain để tiến vào tứ kết Asiad 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN