Nữ hoàng tốc độ Trương Thanh Hằng gãy chân do TNGT

Ngày 1/9, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trực tiếp điều trị vận động viên (VĐV) điền kinh quốc gia Trương Thanh Hằng cho biết, Hằng nhập viện cấp cứu lúc 6h25 sáng 31/8 trong tình trạng nhiều vết thương nham nhở ở da đầu (rộng 4cm), các vết trầy xước ở mặt, tay, chân, hông. Trong đó nặng nhất là chân phải gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân.
 
Các bác sỹ đã tiến hành chụp citi vùng đầu nhưng không phát hiện tụ máu. Theo các chuyên gia, phải mất khoảng 3 tháng thì Hằng mới tập nhẹ được và khoảng 6 tháng mới tăng cường độ lên. Và khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi mới tháo vít ở chân cho Hằng...
 

VĐV Trương Thanh Hằng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

 

Trước đó, lúc 5h45 ngày 31/8, trong lúc đang chạy thể dục trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, theo hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến trụ điện số 211TB, VĐV điền kinh quốc gia Trương Thanh Hằng, được mệnh danh “Nữ hoàng tốc độ Việt Nam”, bất ngờ bị xe máy chạy cùng chiều do Nguyễn Văn Giang (20 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II, tông vào khi Hằng đang chạy cách lề đường 0,6m, dẫn tới chấn thương trầm trọng.

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN