Novak Djokovic “chiến” Roger Federer ở bán kết

Hai tay vợt đầy duyên nợ, Novak Djokovic và Roger Federer sẽ một lần nữa có cơ hội tái ngộ nhau và lần ở trận bán kết Wimbledon 2012. Ở vòng tứ kết, Djokovic đánh bại Florian Mayer 6-4, 6-1, 6-4, còn Federer vùi dập Mikhail Youzhny 6-1, 6-2, 6-2.


Djokovic đang đứng trước cơ hội năm thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết Wimbledon nếu đánh bại Federer, đối thủ đã thua anh trong 3 cuộc chạm trán gần đây. Tuy nhiên, xét tổng thể sau 26 lần gặp gỡ, thành tích của Federer vẫn trội hơn với 14 chiến thắng, so với 12 của Nole. "Thật thú vị khi chạm trán Roger. Anh ấy là tay vợt vĩ đại và từng có khoảng thời gian thống trị các giải Grand Slam” Djokovic đánh giá rất cao đối thủ của mình ngay sau khi giành quyền vào bán kết.


Trong khi đó, Federer cũng háo hức chẳng kém. Tay vợt người Thụy Sĩ đang rất khát khao có được danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp của mình. Nếu đánh bại được Djokovic ở bán kết, “tàu tốc hành” sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tham vọng đó, cũng như tiếp tục theo đuổi kỷ lục 7 lần vô địch Wimbledon mà Pete Sampras's đang nắm giữ.


Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Andy Murray và Jo-Wilfried Tsonga, cũng hứa hẹn đầy kịch tính khi mà niềm hy vọng số 1 của Vương quốc Anh đang có phong độ khá ấn tượng trong khi tay vợt người Pháp lại có lợi thế về tinh thần trong những lần đối đầu giữa hai tay vợt. Sau 6 lần có cơ hội chạm trán nhau, Tsonga đã thắng đến 5, trận thua duy nhất của anh trước đối thủ diễn ra tại AEGON Championships cách đây hơn 1 năm.

 

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN