Niềm tin vào thế hệ vận động viên trẻ

Vượt quá sự kỳ vọng, các vận động viên Việt Nam đã tỏa sáng tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 (AYG 2), giành được tổng cộng 11 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng. Thành công này giúp Thể thao Việt Nam vững tin theo đuổi những mục tiêu lớn trước mắt, đặc biệt là kỳ Asiad 2019 trên sân nhà.


Thành công vang dội


Ngày 24/8, AYG 2 đã bế mạc, sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi tại Nam Kinh (Trung Quốc). Chung cuộc, đoàn TTVN giành vị trí thứ 7, với thành tích 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. So với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam chỉ thua kém Thái Lan (xếp thứ 4: 6 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ) và Singapore (thứ 5: 5 HCV, 12 HCB, 6 HCĐ).


Ánh Viên là ngôi sao của TTVN tại AYG 2.


Kết quả này là nằm ngoài mong đợi, bởi khi đến với giải, chúng ta chỉ “phấn đấu giành HCV”, chứ không dám khẳng định đó là ở bộ môn nào. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi các đối thủ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều rất mạnh. Ngoài ra, tại Singapore 2009 (AYG 1), thành tích của TTVN chỉ dừng ở 2 HCB.


Vậy mà các VĐV thế hệ 9x Việt Nam đã lập được những chiến tích “phi thường” tại Nam Kinh. Với sự tự tin lớn, nhiều VĐV Việt Nam đã ra trận với mục tiêu rõ ràng là tranh chấp huy chương, chứ không còn chỉ dừng lại ở cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Một số khác lại gây bất ngờ lớn, khi càng được trải nghiệm thì càng tự tin và bùng nổ. Hơn thế, phần lớn các tấm huy chương mà đoàn TTVN giành được tại AYG 2 đều nằm trong hệ thống các môn Olympic và đây chính là điều mà chúng ta hướng tới, trong chiến lược dài hơi chuẩn bị cho các giải đấu lớn từ nay tới Asiad 2019.


Trúc Mai đổi màu huy chương cho điền kinh Việt Nam.


Không nghi ngờ gì, gương mặt nổi bật nhất của TTVN tại Nam Kinh là Nguyễn Thị Ánh Viên. Nữ “kình ngư” 17 tuổi này đã xuất sắc giành 3 HCV và 1 HCB. Ánh Viên đã tạo nên bước tiến vượt bậc cho TTVN: Từ vị trí thứ 14 tại Singapore 2009, đến vị trí thứ 7 năm nay. Có theo dõi Ánh Viên tại AYG 2 mới thấy sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu của VĐV này. Từ chỗ để vuột mất tấm HCV ở nội dung 100 m ngửa trong những giọt nước mắt tiếc nuối, Ánh Viên đã kịp điều chỉnh chiến thuật, để giành thứ hạng cao nhất ở các nội dung 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp cá nhân và 50 m ngửa.


Cái tên tiếp theo cần được nhắc đến là Lý Hoàng Nam. Chỉ xếp hạng 140 trẻ thế giới, tay vợt tennis này đã làm sửng sốt cả giải đấu, khi từng bước, từng bước loại những địch thủ đáng gờm nhất, trên đường chinh phục chức vô địch. Hoàng Nam liên tục đặt những dấu mốc mới cho quần vợt Việt Nam tại một giải đấu tầm cỡ châu lục: Lần đầu tiên có đại diện ở bán kết, ở chung kết và cuối cùng là giành HCV.


Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam môn quần vợt.


Tương tự như Hoàng Nam, Nguyễn Thị Trúc Mai cũng tạo nên bất ngờ lớn ở hố nhảy xa nữ. Trúc Mai đã có một cú bật nhảy tốt nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp: 5,90 m. Thành tích này giúp cô giành tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam trong lịch sử AYG. Tiếp nối 2 HCB tại AYG1, điền kinh Việt Nam như vậy đã có một bước tiến lớn tại giải lần này, khi Trần Thị Mai (2.000 m vượt chướng ngại vật) và Nguyễn Thị Lan (100 m vượt rào) cũng đóng góp 2 HCB cho thành tích chung của đoàn TTVN.


Cũng không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Trần Anh Tuấn. Không chỉ là VĐV đã giành huy chương đầu tiên cho TTVN tại AYG 2, Anh Tuấn còn gợi lại những thành công ban đầu của hai “đàn anh” cũng tên Tuấn trong làng cử tạ Việt Nam: Hoàng Anh Tuấn và Thạch Kim Tuấn. Với tấm HCB hạng 56 kg, Nguyễn Trần Anh Tuấn đã có một xuất phát điểm tốt, để trong tương lai không xa, hy vọng có thể tái hiện thành tích giành HCB Olympic của Hoàng Anh Tuấn, hay HCV trẻ châu Á của đô cử họ Thạch.


Đầu tư đúng hướng


Thành công của Ánh Viên, Hoàng Nam hay Anh Tuấn tại AYG 2 một lần nữa khẳng định hướng đầu tư đúng đắn của TTVN. Đây đều là lực lượng nòng cốt trong các đề án xây dựng nguồn VĐV cho Olympic 2016 và Asiad 2019. Họ đang được đầu tư trọng điểm, được hưởng chế độ ưu đãi, có nhiều cơ hội tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, nhằm tạo đà cho mục tiêu chinh phục những tấm huy chương châu lục và thế giới.


Theo ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và là Trưởng đoàn TTVN tại AYG 2, thì những VĐV đạt thành tích cao tại giải lần này sẽ tiếp tục được tập trung đầu tư để phát huy hết tiềm năng. Ngoài ra, AYG 2 cũng giúp ngành TDTT rà soát, chọn lọc những môn thế mạnh khác để đầu tư đúng mức, phục vụ hiệu quả cho Asiad 2019.


Bên cạnh đó, theo đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, thành công của Ánh Viên, Hoàng Nam và một số VĐV khác đã khẳng định sự đúng đắn trong chính sách đầu tư tập trung nguồn lực của Trung ương và địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa ở một số môn. Từ nay tới Asiad, ngành TDTT mong muốn Nhà nước, Chính phủ tiếp tục có sự đầu tư thích đáng cho lứa VĐV này.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN