Những cầu thủ Jordan hàng vệ đội tuyển Việt Nam cần để mắt

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ đối đầu với Jordan vào 18 giờ ngày 20/1 tại sân vận động Al Maktoum, Dubai trong khuôn khổ vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ở trận đấu quan trọng này, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới một số “sát thủ” khó đoán của Jordan.

Chú thích ảnh
Tiền đạoMusa Al-Taamari (áo trắng). Ảnh: AFC

Đội tuyển Jordan hiện đứng vị trí 112 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Đội tuyển bóng đá quốc gia Jordan có biệt danh là Al-Nashmy (Hiệp sĩ).

Dưới đây là những cầu thủ có màn thể hiện nhiều ấn tượng của đội tuyển Jordan mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần chú ý.

Số 18 Musa Al-Taamari - Ngôi sao sáng nhất của Jordan

Tiền đạo cánh sinh năm 1997 Musa Al-Taamari hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ APOEL tại CH Cyprus. Al-Taamari nổi tiếng vì tốc độ và khả năng di chuyển, ghi bàn từ nhiều góc độ khác nhau.

Đồng đội của Musa Al-Taamari tại APOEL cho biết cầu thủ 21 tuổi này vô cùng đặc biệt bởi: “Cậu ấy rất trực diện, rất tốc độ”. Ngoài ra, Musa Al-Taamari còn có biệt tài giữ bóng ngay cả trong khoảng không chật hẹp khiến các hậu vệ luôn phải vất vả trong tình huống tranh bóng với tiền đạo trẻ này.

Musa Al-Taamari hiện là mục tiêu theo đuổi của một số đội bóng tại Seria A.

Dưới đây là video trận thi đấu giữa đội tuyển Syria và Jordan trong Asian Cup 2019 ngày 10/1 với Musa Al-Taamari ghi một bàn thắng (nguồn: AFC Asian Cup)

Trong khuôn khổ Asian Cup 2019, Al-Taamari đã đóng góp không hề nhỏ cho đội tuyển Jordan khi chỉ chơi trong 2 trận nhưng đã ghi một bàn thắng và kiến tạo 2 bàn khác.

Trang Foxsports Asia cho biết câu lạc bộ giải Serie A là Fiorentina đang để mắt và muốn đưa Musa Al-Taamari đến Italy thi đấu.

Số 13 Khalil Bani Attiah

Chú thích ảnh
Cầu thủ Khalil Bani Attiah. Ảnh: Zimbio

Cầu thủ nhiều kinh nghiệm 27 tuổi Khalil Bani Attiah từng thi đấu trong màu áo đội tuyển Jordan tới 69 lần. Khalil Bani Attiah đã đấu cho U-19 và U-22 của Jordan.

Các chuyên gia đánh giá cao Khalil Bani Attiah ở khả năng phá thế tấn công của đối phương và đóng vai trò “nhạc trưởng” tại giữa sân, đảm bảo các đồng đội có thể tận dụng các cơ hội.

Số 11 Yaseen Al-Bakhit

Tiền vệ sinh năm 1989 Yaseen Al-Bakhit có khả năng thích nghi nhanh chóng khi chuyển sang chơi ở vị trí trung tâm và cánh phải. Đây cũng là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển Jordan.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Asian Cup 2019: Người hâm mộ tin tưởng Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận quyết tử
Asian Cup 2019: Người hâm mộ tin tưởng Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận quyết tử

Sau khi vượt qua vòng bảng với nhiều may mắn, tối nay (20/1), đội tuyển Việt Nam bước vào vòng đấu loại trực tiếp 1/8 cùng với Jordan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN