Nguyễn Tiến Minh đoạt ngôi vô địch

Chiều 28/8, tại Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng (TP.HCM), Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2011 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng khi diễn ra các cuộc chung kết cho các nội dung thi đấu.

Đại diện duy nhất cho cầu lông Việt Nam, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (ảnh - hạng 7 thế giới) đã xuất sắc trả được món nợ thua cách đây hơn một tháng tại Giải Mỹ mở rộng trước cây vợt Nhật Bản Sho Sasaki (hạng 9 thế giới), đồng thời lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trong ván đấu đầu tiên, tay vợt chủ nhà có vẻ nhập trận không tốt khi liên tục chịu sự đeo bám rất quyết liệt của đối phương. Ngay sau thời gian nghỉ giữa hiệp, Sho Sasaki bất ngờ vươn lên dẫn trước 11-10. Tuy nhiên, với những điều chỉnh hợp lý, ngay sau đó, Tiến Minh đã đi liền một mạch series 5 điểm để vươn lên dẫn trước 19-13 và tiếp tục giành chiến thắng với điểm số 21-13.

Mặc dù có lợi thế về dẫn điểm, Tiến Minh vẫn thận trọng trước lối chơi phòng ngự rất khó chịu của Sho Sasaki. Nhiều lúc, khán giả trên sân Phan Đình Phùng phải nín thở khi thấy cây vợt người Nhật Bản càng đánh càng nguy hiểm và luôn bám sát Tiến Minh. Chỉ khi đến phút cuối cùng, từ một quả giao cầu cao của Sho Sasaki đã giúp cho Tiến Minh có được điều kiện thuận lợi tấn công đập cầu và giành chiến thắng với điểm số 21-17. Chiến thắng với kết quả 2 - 0 (21/13, 21/17) đã giúp cho tay vợt số 1 Việt Nam vô địch Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng.

Ngoài số tiền thưởng cho chức vô địch đơn nam 3.750U SD, Tiến Minh còn nhận được số tiền 2.500 USD của các nhà tài trợ; đồng thời bảo vệ thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới.

Hải Âu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN