Ngày thi đấu thứ 8: Pencak Silat thi đấu đầy ấn tượng

Ngày thi đấu 26/8 là một ngày thi đấu rất thành công của các võ sĩ Việt Nam. Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam giành được thêm 3 HCĐ môn Pencak Silat của Phạm Tuấn Anh, Trần Duy Tuyến và Hoàng Thị Loan.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 tính đến 21h45 ngày 26/8.

Với 20 huy chương (1 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ), kết thúc ngày 26/8, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp ở vị thứ 23.

Với việc giành chiến thắng ở 6/9 trận bán kết các nội dung đối kháng, Pencak Silat đem tới 6 niềm hy vọng giành HCV trong các ngày tới đây.

Chú thích ảnh

Sáu võ sĩ Trần Thị Thêm (hạng 50-55kg nữ), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng 60-65kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng 55-60kg nam), Nguyễn Ngọc Toàn (hạng 60-65kg nam), Trần Đình Nam (hạng 70-75kg), Nguyễn Văn Trí (90-96kg nam) đều đã thể hiện rất ấn tượng và giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ.

Trong khi đó, Điền kinh thi đấu không ấn tượng khi niềm hy vọng Lê Tú Chinh đã không thể góp mặt ở chung kết điền kinh chạy 100m nữ. Còn Quách Công Lịch đã phải bỏ cuộc, không hoàn thành hết đường đua Bán kết 400m vượt rào nam.

Ở chung kết chạy 400m nữ môn, Nguyễn Thị Hằng về đích thứ tám với thành tích 54 giây 30. Tuy nhiên đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cô.

Trong ngày, Việt Nam có 3 võ sĩ Karatedo bước vào tranh các hạng cân đối kháng và chỉ có Nguyễn Văn Hải đi sâu nhất ở hạng cân 60kg nam. Tuy nhiên, ở trận tranh HCĐ hạng cân này, Hải đã thua Saymatov (Uzbekistan) với tỷ số 1-8, đành dừng bước. Hai võ sĩ còn lại là Hồ Thị Thu Hiền (61kg nữ) và Nguyễn Thanh Duy (67kg nam) đều sớm thúc thủ từ vòng ngoài.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tranh tài ngày cuối ở nội dung cung 3 dây đồng đội nữ và nam. Ở nội dung đồng đội nữ, ngay vòng loại các xạ tiễn Việt Nam đã đối đầu với Thái Lan và thua 210 – 220. Trong khi đó, các cung thủ nam Việt Nam cũng đã dừng bước trước đối thủ Philippines với kết quả 218 – 227. Như vậy là Bắn cung đã trắng tay rời Đại hội.

Ngày mai (27/8), các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu các môn: Điền kinh, Boxing, Karate, Pencak Silat, Bóng đá nam, Bóng chuyền, Bóng bàn. Đáng chú ý, 2 võ sĩ Trần Thị Thêm (hạng cân 50kg - 55kg nữ) và Nguyễn Thái Linh (hạng cân 55kg - 60kg nam) sẽ bước vào tranh tài ở chung kết. Với những gì đã thể hiện, hy vọng những võ sĩ của chúng ta sẽ mang về niềm vui cho Đoàn thể thao Việt Nam cũng như vinh quang cho tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Olympic Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết môn bóng nam.

Người hâm mộ nước nhà cũng đang rất ngóng đợi trận Tứ kết môn bóng đá nam, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu với Olympic Syria. Một trận đấu được dự báo rất khó khăn cho cả đôi bên.

Với Olympic Việt Nam, đây là lần đầu tiên đội tuyển xuất sắc lọt vào vòng tứ kết Asiad. Trận đấu này, người hâm mộ cả nước rất mong chờ Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên lịch sử bằng trận thắng đầy thuyết phục trước đội bóng mạnh Olympic Syria.

Những VĐV Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại Asiad 18, ngày 26/8:

HCĐ: Phạm Tuấn Anh (pencak silat, hạng cân 65-70kg)
HCĐ: Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng cân 85-90kg)
HCĐ: Hoàng Thị Loan (pencak silat, hạng cân 55-60kg)

Lịch thi đấu chung kết Pencak Silat:

Ngày 27/8: Trần Thị Thêm, Nguyễn Thái Linh
Ngày 29/8: Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Cẩm Nhi, Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí.

L.Sơn/Báo Tin tức
Trực tiếp ASIAD 2018 (27/8): Ngày 'vàng' của điền kinh Việt Nam
Trực tiếp ASIAD 2018 (27/8): Ngày 'vàng' của điền kinh Việt Nam

Với 1 tấm HCV quý giá, cùng 1 HCB và 1 HCĐ, các VĐV điền kinh Việt Nam đã thật sự thành công trong ngày thi đấu 27/8

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN