Nga, Qatar vẫn có thể bị tước quyền đăng cai World Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á tuyên bố có thể xem xét lại kết quả các chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022 nếu ông chiến thắng bầu cử FIFA.

Các quan chức Nga dự lễ đếm ngược tới World Cup 2018 tại quảng trường Manezh ở Moskva. REUTERS/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa vừa tuyên bố ông có thể xem xét lại kết quả các chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022 nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ông Khalifa cho biết quyết định sẽ được thông qua nếu "những vi phạm nghiêm trọng được tòa án chứng minh".

Nga và Qatar từng bị tố cáo mua chuộc phiếu bầu để chiến thắng trong các cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup. Mặc dù Uỷ ban Đạo đức của FIFA đã miễn trừ trách nhiệm đối với Qatar và Nga, nhưng vẫn có nhiều điểm mờ ám xung quanh quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và đặc biệt là World Cup 2022 cho Qatar.

FIFA đang vướng phải vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử tổ chức thể thao lớn nhất thế giới này. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm. Nhiều quan chức cấp cao khác của FIFA cũng đã bị bắt giữ và bị truy tố với các cáo buộc tham nhũng.


Cuộc bầu chọn tân Chủ tịch FIFA thay ông Blatter sẽ diễn ra ngày 26/2 tới tại Zurich, Thụy Sĩ.

TTXVN/Tin Tức
"Ế ẩm" vé Vòng loại World Cup 2018
"Ế ẩm" vé Vòng loại World Cup 2018

Khác với dự đoán về lượng khán giả, hiện tượng sốt vé... không khí tại các điểm bán vé ở cả đường công văn và tổng đài 1080 khá tẻ nhạt, ảm đạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN