Neymar - hai phép thử để xua đi những nghi ngờ

Tại CLB Santos, Neymar vẫn được xem là "truyền nhân" của huyền thoại Pelé. Mặc dù vậy, nếu như Pelé đã được tôn vinh là "Vua bóng đá" sau khi giúp đội tuyển Braxin 3 lần vô địch World Cup các năm 1958, 1962 và 1970, thì Neymar hiện vẫn chỉ là "viên ngọc thô" trong màu áo vàng - xanh. Hai bài test tại châu Âu cùng với Braxin vào cuối tháng này chính là cơ hội để Neymar xua đi những hoài nghi đó.


 

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Confederations Cup 2013 và World Cup 2014 trên sân nhà, Braxin sẽ có 2 trận giao hữu tại châu Âu: Gặp Italia tại Giơnevơ (Thụy Sỹ) vào rạng sáng 22/3 và gặp Nga tại Luân Đôn (Anh) vào rạng sáng 26/3. Italia đang là đương kim á quân Euro, và Nga thì được dẫn dắt bởi Fabio Capello - một HLV lão làng người Italia. Cả hai đội tuyển này đều đang dẫn đầu bảng của họ tại vòng loại World Cup 2014, nên thực sự là những đối thủ đáng gờm đối với Braxin, nhất là khi Seleçao (biệt danh của Braxin) đã tụt xuống thứ 18 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.


Hiện tại, Neymar đang phải chịu không ít áp lực về sự sa sút đó của Braxin. Phần nào giống với trường hợp của Lionel Messi tại CLB Barcelona và đội tuyển Áchentina, người hâm mộ Braxin không ngừng đặt dấu hỏi về hai bộ mặt của Neymar tại Santos và Seleçao. Và nếu tài năng 21 tuổi với mái tóc bờm ngựa đặc trưng này muốn dập tắt những lời chỉ trích, thì đây có lẽ là một thời điểm thích hợp. Hai trận gặp Italia và Nga cũng có thể là một bước đệm nữa cho khả năng tới châu Âu thi đấu sắp tới của Neymar.


Nếu như một vị trí trên hàng tiền đạo Braxin thuộc về Neymar là điều không còn phải bàn cãi, thì sự xuất hiện của Kaka trong đội hình xuất phát trước Italia vẫn là một dấu hỏi. Ngôi sao của Real Madrid dự kiến sẽ chỉ đá chính nếu Braxin sử dụng hàng tiền vệ 5 người (sơ đồ 3-5-2). Còn nếu Braxin đá 4-3-3, ưu tiên của HLV Luiz Felipe Scolari ở vị trí dẫn dắt lối chơi sẽ là Oscar. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 22/6 (giờ Việt Nam) và được truyền hình trực tiếp trên kênh K+1.

Trên thực tế, Neymar là một trường hợp hiếm ở thế hệ của anh tại Braxin: Trong khi các bạn anh đều không chần chừ chuyển hướng sự nghiệp sang châu Âu (Oscar tới Chelsea, Lucas tới Paris SG), thì Neymar vẫn đang chơi bóng ở giải nội địa và xa rời sự vồn vã của giới truyền thông ở một giải đấu danh tiếng là UEFA Champions League. Gần đây, một huyền thoại khác người Braxin, Ronaldo, đã nhấn mạnh rằng Neymar "cần phải chơi bóng ở châu Âu để thế giới biết thứ bóng đá của anh". Ngay chính Pelé cũng ủng hộ việc Neymar sang châu Âu chơi bóng. "Đó là một cầu thủ xuất chúng, nhưng không có kinh nghiệm quốc tế. Trong những trận đấu xa Braxin, cậu ấy không có phong độ tốt", Pelé khẳng định.


Tháng 12/2011, ngôi sao mới nổi của bóng đá Braxin đã nhận được một bài học về bóng đá, khi Santos của anh bị Barcelona của Messi đè bẹp với tỷ số 4-0 tại trận chung kết FIFA Club World Cup. Nên nhớ, ở tuổi 26, Messi giờ đã sở hữu 4 Quả bóng vàng FIFA.


Hợp đồng của Neymar với Santos hiện vẫn còn thời hạn tới năm 2014 và anh vẫn luôn khẳng định cam kết tôn trọng giao kèo này, trước khi chính anh lại thay đổi quan điểm hồi đầu năm nay và mở cửa cho một vụ chuyển nhượng ngay trong hè 2013. Ở đó, Barca được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Neymar, nhưng Manchester City và Real Madrid cũng vừa tuyên bố sẵn sàng đền bù cho Santos, với hy vọng có được tiền đạo này bằng "mọi giá".


Vậy nên, tại Giơnevơ và Luân Đôn, hãy đừng ngạc nhiên nếu tuyển trạch viên của các CLB hàng đầu châu Âu đến ngồi kín các lô ghế VIP và ghi chép. Đây là cơ hội để họ mục sở thị Neymar, một Pelé tương lai, chứ không phải là một tài năng Braxin đơn thuần.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN