Năm 2015: Tiki taka có thể chinh phục châu Âu

2014 tiếp tục chứng kiến sự thất bại của lối chơi hoa mỹ tiki taka trên đấu trường châu Âu. Sau giai đoạn đỉnh cao của Barcelona (2006 - 2012), lối chơi tiki taka có còn phù hợp khi nó dần bị khắc chế và những câu lạc bộ sử dụng lối chơi này tiếp tục thất bại trên đấu trường danh giá Champion League 2014. Ở chiều ngược lại, các câu lạc bộ đang sử dụng lối chơi sức mạnh, tốc độ và đơn giản đang chiếm ưu thế. Liệu rằng năm 2015, tiki taka có thể chinh phục châu Âu?

Barcelona dần mất màu tiki taka

FC Barcelona là đại diện lớn nhất cho lối chơi tiki taka. Trong giai đoạn hoàng kim của mình kéo dài từ 2006 - 2012, với triết lý bóng đá thiên về thời gian kiểm soát bóng và ban bật nhỏ, Barcelona chơi thứ bóng đá hấp dẫn và lôi cuốn, họ là vua trên mọi đấu trường. Nhưng bóng đá là thế, mỗi phong cách, lối chơi chỉ phát huy sức mạnh trong một thời gian nhất định.

Thời kỳ đỉnh cao, lối chơi tiki taka đã cùng Barcelona chinh phục nhiều danh hiệu cao quý.



Sau bán kết Champion League mùa giải 2011 - 2012, Barcelona bị loại bởi Chelsea thể lực và lối chơi tiki taka của Barcelona cũng dần bị bắt bài. Đội chủ sân Nuocamp bắt đầu những mùa giải xuống sức và nghèo thành tích. Khác hẳn thời kỳ đỉnh cao khi họ liên tục giành những cú ăn hai, ăn ba, thậm chí giành sáu danh hiệu trong cùng một mùa giải như giai đoạn 2007 - 2008 (vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World cup). Tại giải quốc nội, Barcelona vẫn có thứ hạng cao, nhưng trên đấu trường châu lục, cái tên Barcelona không còn là nỗi khiếp sợ.

Tại vòng chung kết UEFA Champion League mùa giải 2013 - 2014, Barcelona là một trong những ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, đội bóng này sớm bị loại ngay từ tứ kết bởi câu lạc bộ Atletico Madrid, đội bóng đồng hương tới từ Tây Ban Nha của Barcelona. Những đường chuyền ngắn, phối hợp nhỏ đã không còn hiệu quả. Bằng lối chơi thể lực và đeo bám, sẵn sàng áp sát mỗi khi Barceloan có bóng, thầy trò HLV Simeone đã khắc chế thành công Barcelona và loại đội bóng này khỏi sân chơi quốc tế. Kết thúc mùa giải 2013 - 2014, Barcelona trắng tay trên mọi đấu trường.

Khi lối chơi truyền thống không còn hiệu quả, sự thay đổi lối chơi là điều nên tính tới. HLV Luis Enrique của Barcelona đang thực hiện điều này, lối chơi mới giúp đội bóng xứ Catalan đã đá đơn giản hơn, tăng cường truyền xa, vận dụng sức mạnh cá nhân nhiều hơn lối đá chuyền nhỏ, liên tục đan bóng. Đồng thời, về lý thuyết họ cũng ưu tiên tấn công hơn so với lối truyền thống là ưu tiên kiểm soát bóng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi sau nhiều năm, tiki taka của Barcelona đã lộ nhiều điểm yếu, nhất là khi các chân chuyền như Xavi, Inesta không còn ở thời kỳ đỉnh cao và tam tấu Suarez - Messi - Neymar trên hàng công chưa đạt được hiệu suất cao. Điều nay được minh chứng rõ nhất trong hai chiến thắng gần đây của Barcelona trước Villarreal, và Atletico Madrid tại giải vô địch La Liga.

Beyern Munich liệu có thành công

Beyern Munich là đội bóng lớn còn lại đang thành công với lối đá tiki taka. Và Beyern cũng là một trong ứng cử viên nặng kí ngôi vô địch Champion League mùa giải này.

Arjen Robben, Frack Ribery (trái) và Philipp Lahm (phải) cùng các đồng đội tại Beyern Munich được hi vọng sẽ đưa tiki taka lên ngôi vô địch Champion League mùa giải này.



Dưới thời cựu HLV Barcelona Jossep Pep Guardiola, Beyern Munich đang chơi thứ bóng đá quyến rũ và đầy lôi cuốn mà ông đã từng truyền lửa cho Barcelona và cùng câu lạc bộ này giành nhiều thành tích cao. Tại mùa giải 2013 - 2014 họ giành cú đúp vô địch Bundes Liga và vô địch Cup quốc gia. Làm vua trên đấu trường quốc nội nhưng trên chiến trường UEFA Champion League, Beyern đã chịu thất bại thảm bại với tỉ số 0 - 5 sau hai lượt đi và về tại bán kết Champion League 2013 - 2014 trước Real Madrid. Tại mùa giải 2014 - 2015 này, vẫn trung thành với lối chơi tiki taka, Beyern Munich cũng đang dẫn đầu bảng với những chiến thắng thuyết phục và thể hiện phong độ nhà đương kim vô địch. Beyern Munich thời điểm hiện tại có đội hình đồng đều hơn Barcelona ở cả ba tuyến. Công giỏi, thủ tài, và một nền tảng thể lực tốt là một lợi thế của Hùm Xám để tranh đua. Tuy nhiên, lối chơi ấy có tạo ra sức mạnh trên chiến trường châu lục vẫn là một dấu chấm hỏi.

Shakhtar Donetsk không phải là câu lạc bộ xứng tầm với Beyern munich thời điểm này. Tuy nhiên, cuộc thử sức tới đây tại vòng 1/8 UEFA Champion League giữa hai câu lạc bộ sẽ phần nào chứng minh sức mạnh Hùm Xám và chứng minh tiki taka có đủ sức chơi trên mặt trận châu lục chứ không chỉ trong giải vô địch quốc gia mà Hùm Xám Beyern đang phô diễn sức mạnh vượt trội.

Cơ hội tại Champion league 2015

Champion League là đấu trường thực sự cho các đội bóng lớn, là nơi quy tụ của các đội bóng lớn tới từ mỗi giải quốc nội. Trong 3 vòng chung kết UEFA Champion League gần đây nhất, lối chơi đơn giản, thiên về sức mạnh đang chiếm ưu thế khi cả 3 câu lạc bộ lên ngôi vương đều không chọn lối đá cầu kỳ, hoa mỹ. Ngay cả Beyern Munich mùa giải 2012 - 2013 dưới tay HLV Jupp Heynckes có lối đá tấn công đẹp mắt nhưng cũng chơi đơn giản, dựa chủ yếu vào sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật của hai cánh với Frank Ribery và Arjen Robben. Chelsea vô địch mùa giải 2011 - 2012 cũng với nền tảng thể lực của tuyến giữa với lối đá phòng ngự chặt, kiểm soát khu trung tuyến, luôn tính toán chứ không hề phô diễn kĩ thuật và chiến thuật. Hay gần nhất là Real Madrid vô địch mùa giải 2013 - 2014 cũng chọn lối đá đơn giản nhưng biến hóa, gồm cả phòng ngự phản công, hay tấn công dồn dập.

Tại vòng chung kết Champion League 2014 - 2015, cả Barcelona và Beyern Munich đều được xếp vào nhóm hạt giống số một cùng với đương kim vô địch Real Madrid và Chelsea, Atletico Madrid, Dortmund, FC Porto, AS Monaco. Trong đó, ngoài Real đang thi đấu hủy diệt tại La Liga, xếp trên Barcelona trên bảng xếp hạng, thì Chelsea cũng đang rất thành công khi dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với phong độ ấn tượng. Với Barcelona đang dần mất vị trí trên mặt trận châu lục, Beyern thì từng thảm bại mùa giải trước Real Madird, liệu trong năm 2015 này, khi vòng chung kết UEFA Champion League trở lại, tiki taka của họ có đủ sức tranh giành với những đội bóng còn lại?

Anh Đức
Nhiều cầu thủ U19 được gọi vào đội tuyển Olympic
Nhiều cầu thủ U19 được gọi vào đội tuyển Olympic

Những thành viên nòng cốt của đội U19 quốc gia đã được triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN