Michel Platini chính thức tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ông Michel Platini đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới. Cựu danh thủ 60 tuổi này được cho là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Sepp Blatter.



Sau những bê bối tham nhũng diễn ra trong thời gian qua, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới FIFA đang rất cần một sự thay đổi mạnh mẽ ở cấp lãnh đạo. Trong cuộc họp Đại hội đồng bất thường của FIFA diễn ra tại Zurich (Thụy Sỹ) ngày 20/7, FIFA đã ấn định thời điểm bầu cử Chủ tịch vào ngày 26/2/2016. Tại cuộc họp này, hầu hết các Liên đoàn bóng đá thành viên đã ủng hộ Michel Platini ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA với hi vọng ông sẽ vực dậy và làm trong sạch bộ máy FIFA. Ông Platini đã quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới sau khi nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn là LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF) và đáng kể là LĐBĐ châu Á (AFC).

Ngày 29/5 vừa qua, ông Sepp Blatter đã tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA khi vượt qua Hoàng tử Jordan, Ali bin Hussein, qua đó trở thành vị chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5. Vụ việc 7 quan chức FIFA bị bắt do cáo buộc tham nhũng đã khiến cho uy tín của Sepp Blatter ảnh hưởng nghiêm trọng. Và chỉ sau 4 ngày trúng cử, Sepp Blatter đã gây sốc khi tuyên bố từ chức. Nhưng rồi ông này lại rút lại ý định, khiến FIFA càng thêm rối ren.

Michel Platini đã nhận được sự ủng hộ từ đa số liên đoàn bóng đá châu lục sau những cải tổ có giá trị đối với bóng đá châu Âu. Ông giúp nhiều đội bóng có cơ hội được tranh tài tại VCK Euro bằng cách mở rộng giải đấu từ 16 lên thành 24 đội (2016). Đến năm 2020, giải đấu sẽ diễn ra trên 13 quốc gia, biến VCK Euro trở thành một ngày hội thật sự của bóng đá châu lục.

Michel Platini cũng đã thay đổi thể thức thi đấu tại Champions League, giúp những đội bóng nhỏ có nhiều cơ hội được dự vòng bảng, nhằm có thêm thu nhập. Ngoài ra, ông còn áp dụng luật công bằng tài chính, hạn chế sự thao túng của những đội bóng nhà giàu mua các ngôi sao.

Hạn chót để các ứng cử viên nộp hồ sơ ứng cử là ngày 26/10 tới. Danh sách ứng viên tranh chức Chủ tịch FIFA hiện có: Chủ tịch UEFA Michel Platini, Phó Chủ tịch UEFA Michael van Praag (Hà Lan), Phó Chủ tịch FIFA David Gill (Anh), Phó Chủ tịch UEFA Senes Erzik (Thổ Nhĩ Kỳ), cựu danh thủ Luis Figo (Bồ Đào Nha) và huyền thoại bóng đá Brazil Zico.

Minh Đăng
Cựu ngôi sao bóng đá tranh cử chức Chủ tịch FIFA
Cựu ngôi sao bóng đá tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Cựu ngôi sao bóng đá người Brazil Zico đã chính thức đề nghị Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đăng ký tên ông tham gia cuộc đua kế nhiệm Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN