Martin Klizan vô địch giải quần vợt Rottendam

Trận chung kết giải quần vợt ATP 500 Rottendam Open 2016 tiếp tục chứng kiến phong độ chói sáng của Martin Klizan (ảnh). Sau khi đánh bại Mahut ở trận bán kết kịch tích, tay vợt người Slovakia tiếp tục phải đối mặt với một đối thủ người Pháp khác là Monfils.

Giống như trận bán kết, Klizan thua ngay trong loạt tiebreak ở séc thứ 1, nhưng sau đó đã chơi rất hay trong thời gian còn lại. Giành break quan trọng để thắng 6 - 3 trong séc 2, Klizan còn bẻ 4 game trong séc đấu quyết định để thắng dễ Monfils với tỷ số 6 - 1, qua đó lên ngôi vô địch. Chiến thắng tại Rotendam, tay vợt này đã thắng cả 4 trận chung kết ATP mà mình được góp mặt.

Ở hệ thống WTA, tại ST. Petersburg Trophy, hạt giống số 2 của giải là Roberta Vinci (Italy) đã lên ngôi sau khi vượt qua tay vợt trẻ Belinda Bencic (Thụy Sỹ) 2 - 0 (6 - 4, 6 - 3). Trước đối thủ mới 18 tuổi, kinh nghiệm của tay vợt người Italy đã giúp cô vươn lên ở những thời điểm quan trọng. Cô có tới 32 điểm winner và chỉ mắc 12 lỗi đánh hỏng trong trận đấu này. Đây là danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp của Roberta Vinci.

Trong khi đó, tại giải Memphis Open, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Taylor Fritz với tỷ số 6 - 4 và 6 - 4 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu ATP thứ 11 trong sự nghiệp của Nishikori. Ngoài phần thưởng là chiếc cúp, Nishikori còn bỏ túi hơn 100.000 USD tiền thưởng.


M.Đ
Martina Hingis: Gừng càng già càng cay
Martina Hingis: Gừng càng già càng cay

Cặp đôi Martina Hingis (Thụy Sỹ) và Sania Mirza (Ấn Độ) đã dễ dàng đánh bại cặp đôi Tây Ban Nha Muguruza và Suarez 2 - 0 (6 - 0, 6 - 3) để giành chức vô địch đôi nữ WTA Finals 2015. Chiến thắng tại chung kết WTA Finals đã kéo dài chuỗi trận thắng ở mùa giải năm nay của cặp đôi Hingis và Mirza lên con số 22 trận bất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN