Manchester City: Doanh thu kỷ lục nhưng vẫn lỗ

Có hai cách đọc bản báo cáo tài chính mà Manchester City vừa đưa ra vào hôm qua. Đội bóng thuộc sở hữu của các ông chủ người Arab tuyên bố thua lỗ 119,2 triệu euro trong mùa giải 2011/12. Đó là một con số khổng lồ. Nhưng trong mặt tiêu cực ấy lại có điểm tích cực, đó là việc con số thua lỗ của Man City đã giảm nhiều so với mùa giải trước nữa. Trong mùa giải 2010/11, báo cáo tài chính của Man City là rất u ám: -242 triệu euro.

Doanh thu của Man City tăng mạnh nhờ hợp đồng với Etihad Airways. Ảnh: Dailymail



Sở dĩ có những tín hiệu lạc quan như vậy từ những con số mùa giải trước, thì đó là nhờ doanh thu của Man City đang tăng mạnh. Nhà vô địch Premier League vừa thông báo đạt doanh thu kỷ lục là 284 triệu euro trong mùa giải 2011/12. Đây là một bước thăng tiến chóng mặt của Man City nếu như đem so sánh với doanh thu 188 triệu euro ở mùa giải 2010/11.


Nói cách khác, bất chấp vẫn chi tiêu rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng và cho việc vận hành bộ máy CLB, và tiếp tục thua lỗ, nhưng con số thua lỗ của Man City đã giảm nhờ doanh thu tăng mạnh. Đây có lẽ chính là mô hình mà “nhà giàu mới nổi” Paris SG (Pháp) cần phải học hỏi trong những năm tới.


Nếu phân tích kỹ hơn thì thấy Man City đã tăng gấp đôi lợi nhuận thương mại, phần lớn nhờ vào hợp đồng tài trợ ký kết với hãng hàng không Etihad Airways. Chức vô địch Anh mùa trước và suất tham dự Champions League mùa này cũng đem lại cho Man City không ít tiền.


Vấn đề đặt ra lúc này là liệu Man City có thể tiếp tục tăng doanh thu cho tới khi đạt được mức cân bằng thu – chi theo quy định sắp có hiệu lực của UEFA hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Man City không dễ bắt kịp hai ông lớn của Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona, về khoản kiếm tiền. Doanh thu hằng năm của Real và Barca hiện đều vượt mức 500 triệu euro.



Bảo An (theo sportune.fr)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN