Makhloufi: Giành HCV sau khi... suýt bị loại

Vận động viên điền kinh người Angiêri, Taoufik Makhloufi, đã gây bất ngờ khi giành HCV nội dung chạy đường trường 1.500 m nam, với thời gian 3 phút 34,08 giây.

 

Điều đáng nói, Makhloufi trước đó đã bị BTC tuyên bố loại vì thi đấu không hết mình, và chỉ được minh oan sau khi Liên đoàn Điền kinh Angiêri đã nộp lên ban tổ chức chứng nhận y tế rằng quả thật anh đã gặp vấn đề về sức khỏe.


Với thành tích 3 phút 34,08 giây, Taoufik Makhloufi đã bỏ xa vận động viên giành HCB trong cuộc đua, Leonel Manzano đến từ Mỹ, tới 3,69 giây. HCĐ tại nội dung thi đấu này thuộc về VĐV người Marốc, Abdalaati Iguider.


Ở cuộc đua này, Makhloufi có lúc đã tụt xuống vị trí thứ 6 sau vòng chạy thứ 2. Tuy nhiên khi đường đua còn 200m cuối cùng, anh đã bứt tốc, chiếm lại vị trí dẫn đầu trước khi cán đích đầu tiên. Chứng kiến những bước chạy của Makhloufi, nhà vô địch 1.500 m nam tại 2 kỳ Olympic trước, Seb Coe, cũng đã phải thốt lên: "Quá bất ngờ. Tôi không tin nổi Makhloufi lại có thể bứt tốc một cách mạnh mẽ đến vậy bởi khoảng cách giữa anh ấy và top 1 là khá lớn.

 

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN