Lượt trận thứ hai bảng A: Nóng bỏng trận Ba Lan - Nga

Không có gì khó hiểu khi trận đấu Ba Lan - Nga ở lượt trận thứ 2 bảng A trở nên nóng bỏng, nhất là khi đội đồng chủ nhà Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ bị loại nếu như không giành được chiến thắng.

 

Sau lượt trận thứ nhất, đội tuyển Nga đang dẫn đầu bảng A với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước CH Séc, giành 3 điểm quý giá. Trong khi đó, Ba Lan chỉ còn biết tự trách mình sau những gì đã diễn ra ở trận đấu khai mạc - dẫn trước và thi đấu hơn người nhưng chỉ giành 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Hy Lạp.


EURO 2012 được tổ chức tại Ba Lan đã đặt ra không ít những lo ngại, đặc biệt khi mà những lá thăm may rủi đã đẩy Nga và Ba Lan vào cùng một bảng đấu. Điều này khiến không ít những nghi ngại về sự bùng phát những mâu thuẫn và đụng độ giữa nhóm các cổ động viên ngay trước thềm trận đấu giữa hai đội.


 

Đội tuyển Nga đang hưng phấn sau trận ra quân thắng lợi. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Lịch thi đấu

 

23 giờ ngày 12/6, Hy Lạp - CH Séc Sân Stadion Miejski (Wrocław)

 

1giờ 45 ngày 13/6, Ba Lan - Nga Sân Stadion Narodowy (Vácxava)

Rõ ràng, áp lực đang đè nặng lên tâm lý thi đấu trước trận đấu vô cùng quan trọng đối với Ba Lan. Đội đồng chủ nhà EURO 2012 hiện chỉ có được 1 điểm sau khi để Hy Lạp cầm hòa 1-1 ở trận khai mạc. Điều này đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ sớm phải nói lời chia tay giải đấu, nếu không thể giành trọn 3 điểm so trong “cuộc chiến” với Nga.


Tuy nhiên, Ba Lan không dễ gì có thể làm được điều này, khi mà Nga đang hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước CH Séc. Hơn nữa, xét về tương quan lực lượng, đội chủ nhà dù cũng có khá nhiều ngôi sao như bộ ba Lewandowski, Blaszczkowski và Lukasz Piszczek… nhưng so với 1 “đàn gấu Nga” thi đấu đồng đều với những cá nhân biết tỏa sáng như Dzagoev, Arshavin hay Shirokov, thì rõ ràng chẳng thấm vào đâu.


Một lý do nữa khiến người ta nghi ngại cho Ba Lan, đó là HLV Franciszek Smuda lâu nay vẫn bị coi là bảo thủ. Ông thường không có sự xáo trộn lớn trong đội hình xuất phát, thế nên thật không quá bất ngờ nếu Ba Lan chỉ thay đổi 1 vị trí duy nhất, thủ môn Przemyslaw Tyton.


Cùng với cuộc đối đầu đầy áp lực lịch sử giữa Nga và Ba Lan, cặp đấu còn lại giữa Hy Lạp và CH Séc cũng hứa hẹn kịch tính không kém. Xét về lý thuyết, Hy Lạp đang có ưu thế đôi chút với 1 điểm trong tay sau trận hòa Ba Lan 1-1. Trong khi đó, CH Séc sau thất bại 1-4 trước Nga, buộc phải thắng để hy vọng có thể đi tiếp, bởi một thất bại cũng đồng nghĩa với “chiếc vé” ra về.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN