Lịch thi đấu các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020 có hai phương án để lựa chọn

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020. Theo đó, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia sẽ bắt đầu với trận Siêu Cúp Quốc gia diễn ra ngày 7/2/2020 giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu Lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo Ban Tổ chức, dự kiến lịch thi đấu mùa giải 2020 sẽ có 2 phương án căn cứ vào thành tích của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 1/2020 tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Cụ thể, phương án 1, nếu U23 Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 khi có được thành tích cao (vị trí 3 đội mạnh nhất) Vòng chung kết U23 châu Á 2020, Giải Cúp Quốc gia khai mạc với các trận đấu vòng loại từ ngày 9/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/10. Giải vô địch Quốc gia dự kiến bắt đầu từ ngày 22/2 và kết thúc ngày 24/10. Giải hạng Nhất Quốc gia dự kiến khởi tranh từ ngày 29/2 và kết thúc ngày 26/9.

Phương án 2, nếu Đội tuyển U23 Việt Nam không giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, lịch thi đấu khai mạc được giữ nguyên như phương án 1. Tuy nhiên các trận đấu sẽ kết thúc sớm hơn: Cúp Quốc gia dự kiến ngày 3/10, Vô địch Quốc gia dự kiến ngày 26/9 và Hạng Nhất Quốc gia dự kiến ngày 23/8.

Việc sắp xếp lịch thi đấu này sẽ giúp các đội tuyển Quốc gia có đủ thời gian chuẩn bị lực lượng, kỹ thuật chuyên môn cho các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3/2020, cũng như Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào tháng 7/2020.

Mùa giải 2020 quy tụ 26 Câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trong đó, 14 Câu lạc bộ tham dự Giải vô địch Quốc gia bao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Dược Nam Hà Nam Định, Viettel và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 12 Câu lạc bộ dự Giải Hạng Nhất Quốc gia bao gồm: Sanna Khánh Hòa BVN, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Long An, XM Fico Tây Ninh, Bóng đá Huế, Bình Phước, Bình Định, XSKT Cần Thơ, An Giang, Phố Hiến và tân binh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với việc tăng số lượng cầu thủ ngoại mỗi Câu lạc bộ Ngoại hạng được đăng ký và sử dụng trên sân nâng từ 2 lên 3 cầu thủ và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho các trận đấu, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi các trận đấu.

Mùa giải 2020, Giải vô địch Quốc gia sẽ áp dụng quy định trên. Riêng 3 Câu lạc bộ tham dự giải châu Á và Đông Nam Á gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. Cuộc đua tranh nơi nhóm cuối tiếp tục dự báo “nóng” để tranh 1,5 suất xuống hạng.

Giải hạng Nhất Quốc gia có 12 Câu lạc bộ hứa hẹn đem đến một giải đấu hấp dẫn với 1,5 suất thăng hạng. Những Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa BVN, Phố Hiến Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu,… là những đội bóng mạnh chắc chắn sẽ giúp giải đấu quan trọng này thêm sôi động và quyết liệt.

Sân chơi Cúp Quốc gia có 26 đội bóng cùng tranh tài, khẳng định vị thế và sức mạnh trọng cuộc chiến giành chiếc Cúp danh giá và tấm vé tham dự AFC Cúp 2021.

Mùa giải 2020, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp và đối tác truyền hình tiếp tục giữ vững mục tiêu 100% các trận đấu tại Giải vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia được truyền hình trực tiếp, ít nhất 80% các trận tại Hạng Nhất Quốc gia được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng khác nhau của các Đài Truyền hình Trung ương, địa phương, trên hệ thống các kênh Internet. Chất lượng truyền hình các trận đấu tiếp tục được chú trọng để góp phần đưa hình ảnh các giải đấu đến với đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước.

Bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công vang dội trên đấu trường quốc tế. Đây chính là động lực để Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp tổ chức, điều hành các giải bóng chuyên nghiệp ngày càng chất lượng, hấp dẫn hơn; góp phần nâng cao thành tích, hình ảnh của các đội tuyển Quốc gia Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Quốc Trị (TTXVN)
Loại 4 trọng tài tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019
Loại 4 trọng tài tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019

Trong khuôn khổ đợt tập huấn, giám sát trọng tài giữa mùa giải bóng đá năm 2019, Ban Trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiến hành kiểm tra 49 trọng tài, 56 trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ tại các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN