Lãnh đạo quốc gia nào sẽ dự khai mạc World Cup 2018?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự lễ khai mạc FIFA World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki (Moskva) vào ngày 14/6. Cũng có nhiều lãnh đạo quốc gia khác dự kiến xuất hiện tại sự kiện mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Hãng TASS (Nga) đưa tin các quan chức quốc tế có kế hoạch dự lệ khai mạc World Cup 2018 gồm Tổng thống các quốc gia Abkhazia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Panama, Tajikistan, Uzbekistan, Rwanda, Thủ tướng Armenia và Lebanon, Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam.

Ngoài Tổng thống Nga Putin, sẽ có nhiều nhà lãnh đạo khác dự lễ khai mạc World Cup 2018. Ảnh: Eurosport

FIFA World Cup 2018 tổ chức tại 11 thành phố ở Nga là Moskva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don trong khoảng thời gian từ 14/6 đến 15/7.

Các bảng đấu của World Cup 2018 gồm Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay; Bảng B: Bồ Đào Nga, Tây Ban Nha, Iran và Morocco; Bảng C: Pháp, Australia, Peru và Đan Mạch; Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia và Nigeria; Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia; Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc; Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia và Anh; Bảng H: Ba Lan, Colombia, Senegal và Nhật Bản.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin vào ngày 9/6, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hơn 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán trên toàn thế giới. Hơn 870.000 vé được bán ra tại Nga và 90.000 vé do người hâm mộ Mỹ mua.

Công ty nghiên cứu Ipsos MORI (Anh) ngày 7/6 đã đăng kết quả khảo sát cho thấy 73% trong 12.000 người được hỏi đều hài lòng khi Nga là chủ nhà FIFA World Cup 2018.

Trong khuôn khổ World Cup 2018, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Hà Linh/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Messi và Ronaldo mơ... ghi bàn
WORLD CUP 2018: Messi và Ronaldo mơ... ghi bàn

Ghi bàn ở World Cup, có thể là quá dễ dàng với Thomas Mueller hay Miroslav Klose, nhưng chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ giải quyết với hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN