Argentina là đội tuyển già nhất World Cup 2018

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, với việc Enzo Perez được ghi tên vào danh sách chính thức thay thế cho Manuel Lanzini bị chấn thương, Argentina đã trở thành đội tuyển già nhất World Cup 2018 với tuổi trung bình lên tới 29 tuổi, 6 tháng và 24 ngày.

Đội tuyển quốc gia Argentina là đội tuyển già nhất World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Tiền vệ câu lạc bộ River Plate Enzo Perez năm nay đã 32 tuổi, trong khi Lanzini mới 25 tuổi và sự thay thế này đã đưa tuổi trung bình của Argentina vượt lên trên Costa Rica đúng 1 ngày. Mexico và Panama là các đội đứng thứ 3 trong danh sách này. Đối thủ của Argentina ở vòng đấu bảng là Nigeria có tuổi đời trung bình trẻ nhất, với 24 tuổi và 9 tháng.

Những cầu thủ cao tuổi nhất trong thành phần Albiceleste là thủ môn Willy Caballero, 36 tuổi và tiền vệ Javier Mascherano, 34 tuổi. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ nhất là Giovani Lo Celso và Cristian Pavon cùng ở tuổi 22.

Đây là World Cup thứ hai liên tiếp đội bóng xứ sở Tango đứng đầu về chỉ số đội tuyển già nhất. Trước đó, ở giải đấu trên đất Brazil cách đây 4 năm, tuổi trung bình của các cầu thủ Argentina là 28 tuổi, 11 tháng và 6 ngày.

TTXVN/Báo Tin tức
Hạn chế nạn phe vé ở World Cup 2018
Hạn chế nạn phe vé ở World Cup 2018

Chính quyền Nga đang áp dụng nhiều giải pháp tốt nhất có thể để hạn chế tối đa nạn "phe vé" trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN