Kiếm tiền giỏi như Beckham

David Beckham vừa xô đổ “kỷ lục” kiếm tiền của chính anh khi tờ Daily Mail tiết lộ rằng thu nhập của tiền vệ người Anh trong năm 2012 đạt mức 23 triệu euro. Trong ít ngày tới, con số này sẽ chính thức được khẳng định trong báo cáo tài chính thường niên của các công ty do Becks quản lý.


Beckham trong một chiến dịch quảng cáo của Adidas tại Paris (Pháp) ngày 28/2. Ảnh: zimbio


Sắp bước sang tuổi 38 nhưng dường như chưa bao giờ Becks có phong độ cao như thế về khoản… kiếm tiền. Trong năm 2011, cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid thu về hơn 16 triệu euro từ Footwork Production, một trong những công ty quản lý nhiều hợp đồng tài trợ và hợp đồng làm đại sứ của Becks.


Đến năm 2012, thu nhập của Becks tăng thêm 7 triệu euro, phần lớn nhờ các chiến dịch quảng cáo nhân sự kiện Olympic, ví dụ như việc anh làm đại sứ cho Samsung. Beckham Venture, một công ty khác của Becks có trụ sở tại Anh, cũng mang lại cho cầu thủ của Paris SG một nguồn thu lớn từ việc bán quần áo, nước hoa và các sản phẩm khác mang thương hiệu Beckham.


Ngoài chuyện công việc kinh doanh “xuôi chèo mát mái”, Becks còn được trả lương 4 triệu euro tại Los Angeles Galaxy trong năm vừa qua. Có lẽ cũng một phần vì lý do này mà Becks đã có một quyết định gây sốc khi gia nhập PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2013: Dành toàn bộ tiền lương tại đội bóng Pháp để ủng hộ các quỹ từ thiện trẻ em.


Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng vừa bổ nhiệm Becks làm đại sứ toàn cầu. Năm 2013 là năm đánh dấu 20 năm bóng đá chuyên nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới và CFA muốn tạo một cú hích cho Chinese Super League (CSL) cũng như đánh bóng lại hình ảnh của bóng đá Trung Quốc sau vụ bê bối liên quan đến 58 quan chức, trọng tài, cầu thủ (tham nhũng, dàn xếp tỷ số). Chi tiết về hợp đồng này không được tiết lộ, nhưng nó chắc chắn sẽ khiến thu nhập của Becks tăng cao hơn nữa trong năm nay.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN