Khu vực Nam Mỹ: Messi giúp Áchentina bay cao

Messi đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng của mình để giúp Áchentina nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ khi có đánh bại 2-1 trước Chilê.

 

Chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Alejandro Sabella bay cao ở ngôi đầu với 20 điểm, bỏ xa đội xếp ngay sau là Êcuađo đến 3 điểm, tạo ưu thế rất lớn trên hành trình giành vé dự vòng chung kết.


Còn với cá nhân Lionel Messi, bàn thắng mở tỷ số ở trận gặp Chilê đã giúp anh nâng số bàn thắng của mình tại giải đấu này lên con số 7, qua đó cùng Gonzalo Higuain dẫn dầu danh sách Vua phá lưới, ngang Luiz Suarez của Urugoay. Đây cũng là bàn thắng thứ 68 mà thủ quân của Áchentina có được trong năm 2012. Quan trọng hơn, những gì đang thể hiện sẽ là cơ sở để chân sút thuộc biên chế CLB Barcelona có thể đánh bại "kình địch" Cristiano Ronaldo, để hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng FIFA lần thứ tư liên tiếp.


Nếu như Áchentina đang bay trên đôi cánh của Lionel Messi thì nhà đương kim vô địch Nam Mỹ là Urugoay lại nối dài chuỗi ngày thất vọng. Dù có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Luis Suarez hay Edison Cavani... song Urugoay đã phải đón nhận trận thua tan nát 1-4 trước Bôlivia. Thất bại này đẩy họ xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng khi chỉ có vỏn vẹn 12 điểm sau 9 lượt trận.


Trong khi đó, ở vòng loại khu vực châu Á, hai đội cuối bảng A và B là Udơbêkixtan và Oman đã làm nên bất ngờ ở loạt trận thứ 4 vòng loại cuối cùng khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2014. Nếu như Udơbêkixtan có chiến thắng 1-0 trước đội đầu bảng Hàn Quốc (bảng A) bằng bàn thắng duy nhất của Nekounam, thì Oman xuất sắc vượt qua Gioócđani để cân bằng điểm số với Ôxtrâylia ở bảng B.


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN