Khi Liverpool “không cần” người đội trưởng

Steven Gerrard tuyên bố rời khỏi Liverpool vào cuối mùa giải. Một cuộc chia ly không niềm vui khi cầu thủ đội trưởng 34 tuổi ra đi sau khoảng thời gian dài bị buộc phải ngồi băng ghế dự bị.

Yêu Liverpool từ khi lên 8

Steven Gerrard gia nhập Liverpool từ khi còn là một cậu bé 8 tuổi. 26 năm sự nghiệp đầy thăng trầm khi khoác áo “Lữ đoàn đỏ” của tiền vệ sinh năm 1980. Việc Gerrard phải ra đi không là mục đích của Liverpool và Rodgers, mà là chiến thuật mới, đấu pháp mới hay đôi khi cả những yêu cầu phải thay đổi để phát triển buộc người đội trưởng cũng như các công thần khác của đội tuyển phải nối gót nhau ra đi. Sự mâu thuẫn giữa tính chuyên môn ở tuyến giữa mà Liverpool cần vào lúc này và việc Gerrard không thể đáp ứng và dần bị đưa ra ghế dự bị chính là nguyên nhân duy nhất cho sự chia ly này.

Gerrard ăn mừng cùng đồng đội khi vô địch Champions League Ảnh: AFP



Việc Gerrard kết thúc sự nghiệp tại Liverpool mà không có một chức vô địch Ngoại hạng Anh nào chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho anh và người hâm mộ. Nhưng ngay cả việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh là một huyền thoại tại đội bóng áo đỏ vùng Merseyside. Gerrard là một tiền vệ tấn công, thi đấu bằng nhiệt huyết và bằng những bàn thắng có thể làm thay đổi cục diện của những trận cầu lớn.

Các danh hiệu cá nhân của Gerrard

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm PFA: năm 2006.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm PFA: năm 2001.

Danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất năm PFA: năm 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội phóng viên thể thao Anh: 2009.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết FA Cup: 2006

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League: 2005.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA: 2005.

Sự chia ly này là một tổn thất không nhỏ cho Liverpool khi Gerrard vẫn luôn được coi là biểu tượng cho sự bùng nổ, những bàn thắng quan trọng và là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Nhưng xét về mặt nào đó, điểm tựa tinh thần Gerrard dần mờ nhạt với một đội hình toàn cầu thủ mới đánh dấu bằng việc Gerrard ra đi vào cuối mùa giải, Liverpool sẽ chính thức không còn một cầu thủ nào trong đội hình đã vô địch Champions League vào năm 2005.

Ở cấp độ ĐTQG, Gerrard cũng giống như Lampard hay Rooney, dù có tài năng và tố chất thủ lĩnh nhưng vẫn không thể thành công cùng “Tam Sư” ở các giải đấu lớn. Và cuối cùng, World Cup 2014 vừa qua ở Brazil là giải đấu mà anh lựa chọn là giải đấu quốc tế cuối cùng thi đấu cho đội tuyển Anh.

Rời Liverpool với lời thề sẽ không gia nhập vào đội đối đầu trực tiếp cùng Liverpool, đó là cách cuối cùng Gerrard có thể thể hiện tình yêu với đội bóng, ngôi nhà thứ hai của mình. Cuối cùng, Gerrard đã chọn cách đến một trong hai đội bóng đang ngưỡng mộ anh ở tận nước Mỹ, đội bóng nhà giàu LA Galaxy của Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS.

Đội trưởng trong lòng mọi người

Người ta lặng nhìn lại những gì Gerrard đã từng làm được. Nhớ lại trận chung kết Cúp FA năm 2006, bàn thắng vào lưới Manchester United năm 2001 và cú ăn ba cúp. Những bàn thắng đặc biệt, chiến thuật chia sẻ với đồng đội, những đường chuyền ý nghĩa là những gì anh làm được.

Manchester United luôn là một đối thủ ưa thích của Gerrard. Anh từng 9 lần sút tung lưới đội chủ sân Old Trafford trong sự nghiệp.

Thierry Henry chia sẻ về khoảng thời gian cả hai còn ở hai đội đối địch Liverpool và Arsenal: “Đối với tôi, anh ấy là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mỗi khi thi đấu với Liverpool, bạn đều biết điều cần thiết là loại anh ấy ra khỏi trận đấu, nếu không làm được, họ sẽ vượt qua đội bạn. Đừng nghĩ những bàn thắng quan trọng chỉ có tiền đạo ghi được, bởi một trung phong hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đã bao lần anh ấy tạo nên những khoảnh khắc khiến đối thủ chết lặng”.

Gerrard được đề nghị ký hợp đồng mới cùng Liverpool nhưng đã quyết định rời khỏi sân Anfield sau 26 năm gắn bó. Ở mùa giải trước, anh ghi được 13 bàn thắng và đã đến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tự biết cách dừng lại, tự biết cách trân trọng nơi mình đã gắn bó, sự nghiệp và tên tuổi mình dày công tạo dựng là cách đáng giá nhất một ngôi sao ở cuối sự nghiệp của mình còn tỏa sáng.

Sự nghiệp của Gerrard tại Liverpool

695 trận, 180 bàn

1 danh hiệu vô địch Champions League

2 danh hiệu vô địch FA Cup

3 danh hiệu vô địch League Cup (Cúp Liên đoàn)

1 danh hiệu vô địch UEFA Cup

2 danh hiệu vô địch Siêu cúp UEFA

1 danh hiệu vô địch Siêu cúp nước Anh Charity Shield



Minh Đăng


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN