Khai mạc Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia 2019

Sáng 27/8, tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội khai mạc Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2019.

Chú thích ảnh
Phần thi nhảy cầu đôi nam nữ, nội dung cầu mềm 3m trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN

Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm nay có sự tham gia tranh tài của 30 vận động viên của năm đoàn gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Trường năng khiếu thể thao 10/10.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Việt Tiến khẳng đinh: Đây là giải đấu thường niên nhằm kiểm tra chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên, cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên môn nhảy cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giới chuyên môn tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung cho đội tuyển nhảy cầu quốc gia, tham gia thi đấu ở các giải đấu lớn trong nước và quốc tế; đặc biệt là hướng tới giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30  năm 2019 (SEA Games) sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở ba nội dung gồm: đôi nam cầu mền 3 m, đôi nữ cầu cứng, đơn nam cầu mềm 1 m. Tại giải đấu năm nay, các vận động viên thi đấu theo thể thức cá nhân, đôi, phối hợp nam, nữ trên cầu mềm và cầu cứng các cự ly 1 m, 3 m, 5 m, 7 m tính điểm trực tiếp để xếp hạng.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng: Môn thể thao nhảy cầu chưa thực sự phát triển mạnh ở Việt Nam, nhưng các vận động viên nhảy cầu Việt Nam đã giành được một số kết quả rất đáng khích lệ. Tại SEA Games 22 diễn ra năm 2003 ở Việt Nam, môn thể thao này đã đóng góp hai huy chương Vàng cho thể thao nước nhà ở nội dung nhảy đôi 3 m cầu mềm và 3 m cầu mềm cá nhân. Thành tích này được đánh giá là tốt nhất của bộ môn thể thao nhảy cầu Việt Nam. Tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines năm nay, Ban lãnh đạo đội tuyển nhảy cầu Việt Nam không đặt nặng thành tích với các vận động viên, nhưng vẫn đề ra mục tiêu để các vận động viên giành thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2019 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/8.

Quốc Trị (TTXVN)
Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019: Philippines là đối thủ của tuyển Việt Nam ở Bán kết 
Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019: Philippines là đối thủ của tuyển Việt Nam ở Bán kết 

Trong trận đấu chiều 23/8, đội tuyển Philippines đã giành chiến thắng trước Singapore 4-0 để giành ngôi nhì bảng A, qua đó trở thành đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở Bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN