Khai mạc Giải đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Sáng 6/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Giải đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 chính thức khai mạc, bước vào chặng đua thứ hai với sự tham gia của 400 vận động viên đến từ 14 đội đua mạnh nhất thuộc TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Hà Nội.

Chú thích ảnh
VĐV chuẩn bị về đích chặng 2 tại Cúp truyền hình năm 2022. 

Với chủ đề “Non sông liền một dải - niềm tin chiến thắng” lần thứ 34 - Cúp truyền hình HTV - Tôn Đông Á 2022  có 23 chặng thi đấu trên tổng lộ trình hơn 2.300 km trải dọc theo chiêu dài đất nước. Điểm xuất phát tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đích đến là Công viên Thống Nhất tại TP Hồ Chí Minh, kết thúc vào ngày 30/4 - đúng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2022 tiếp tục khai phá những cung đường mới trong lịch sử xe đạp Việt Nam. Đặc biệt ở giải đua thứ 34, chặng 3 từ Quảng Ninh sang huyện Đảo Cát Bà (Hải Phòng) là cung đường lần đầu tiên xuất hiện trong Cúp, bắt đầu từ ngày 7/4.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại chặng 1 diễn ra ngày 5/4. 

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, thông qua tổ chức giải đua nhằm giới thiệu sự phát triển mọi mặt về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của mọi miền đất nước dọc các đường đua đoàn đi qua. Đây là cơ hội tốt để các vận động viên rèn luyện, nâng cao trình độ, chuẩn bị tham dự và chinh phục những thành tích cao tại các giải đấu khu vực và quốc tế, trước mắt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 2022 được tổ chức tại Việt Nam. Qua đó, góp phần kích cầu cho du lịch Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Sau Lễ khai mạc, các đội đua tham gia chặng 2, vòng đua quanh di sản vịnh Hạ Long với lộ trình dài 64 km và ngày 7/4 tham gia chặng 3 trên tuyến đường Hòn Gai - Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí (Quảng Ninh) - Hải Phòng dài 122 km.

Kết thúc chặng đua thứ 2, vận động viên Eden Ebat Bilguunjagal, người Mông Cổ trong màu áo đội Kenda Đồng Nai về nhất; về nhì là vận động viên Võ Thanh An đội 620 Châu Thới, tỉnh Vĩnh Long; Ngô Văn Phương, đội Hạt ngọc mặt trời về thứ ba.

Chú thích ảnh
Vận động viên Eden Ebat Bilguunjagal, người Mông Cổ, trong màu áo đội Kenda Đồng Nai về nhất chặng đua thứ 2. 

Ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, lần đua thứ 34 rất đặc biệt khi chặng đầu tiên của cuộc đua năm nay được tổ chức tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động ý nghĩa để khởi động cho hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá cho Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Với lộ trình mới cùng điểm xuất phát mới, Cúp truyền hình 2022 mong muốn lồng ghép các hoạt động quảng bá du lịch, để những danh lam thắng cảnh cùng các sản phẩm du lịch của các vùng miền, các địa phương đoàn đua đi qua được đưa lên sóng truyền hình, lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước.

Cũng tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đoạt giải cá nhân trong chặng đua thứ nhất diễn ra ngày 5/4.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
SEA Games 31: Hòa Bình hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức môn đua xe đạp
SEA Games 31: Hòa Bình hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức môn đua xe đạp

Trong khuôn khổ 40 môn thi đấu của SEA Games 31, tỉnh Hòa Bình được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức môn đua xe đạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN