Khởi tranh Giải đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2022

Sáng 5/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Giải đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 với tên gọi “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” đã chính thức khởi tranh.

Đây là hoạt động do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 2022 tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đoàn vận động viên diễn diễu tại lễ khởi tranh. 

Giải đua sẽ diễn ra từ ngày 5 - 30/4 với 23 chặng đua, tổng lộ trình hơn 2.000 km đi qua 17 tỉnh, thành phố với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng, bao gồm giải thưởng cá nhân, đồng đội từng chặng và giải thưởng chung cuộc. Áo vàng chung cuộc nhận mức thưởng lên tới 200 triệu đồng, Áo xanh vua nước rút và Áo đỏ vua leo núi chung cuộc nhận mức thưởng 50 triệu đồng/giải. Các tay đua chiến thắng mỗi chặng cũng nhận mức thưởng hấp dẫn, trong đó hạng nhất được thưởng đến 20 triệu đồng.

Giải được tổ chức vào thời điểm thuận lợi, là cơ hội để các tay đua xe đạp Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Đồng thời, đây là sân chơi lớn nhất trong năm của các tay đua xe đạp đường trường Việt Nam, quy tụ hầu hết các đội đua mạnh với nhiều tay đua xuất sắc trong nước và quốc tế.

Đoàn đua gần 400 thành viên, trong đó có 14 đội đua (mỗi đội 7 vận động viên) gồm: Thành phố Hồ Chí Minh - Vinama, Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Yng hua Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7, Quân đội, Nhựa Bình Minh Bình Dương, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội và đội đua lần đầu góp mặt là Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Vận động viên tăng tốc tại chặn đua cá nhân tính điểm. 

Quảng Ninh được chọn là nơi đăng cai xuất phát Giải đua, trong đó đoàn đua sẽ xuất phát từ thành phố Hạ Long qua các cung đường đẹp nhất của Quảng Ninh và kết thúc chặng cuối cùng của giải vào ngày 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quảng Ninh, Giải đua kéo dài 3 ngày (5 - 7/4) với các chặng đua: chặng 1 - đua cá nhân tính giờ (4 km); chặng 2 - Vòng đua tại thành phố Hạ Long - Bãi Cháy - Hạ Long (64 km); chặng 3 - Hòn Gai - Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí (Quảng Ninh) - Hải Phòng (122 km). Lễ khai mạc và trao thưởng chặng 1 dự kiến được tổ chức vào sáng 6/4.

Lần đầu tiên đăng cai điểm xuất phát Giải đua Xe đạp toàn quốc 2022, Quảng Ninh kỳ vọng đây là cơ hội để tiếp tục quảng bá, tuyên truyền về vùng đất, con người Quảng Ninh, cũng như tiềm năng, thế mạnh, điều kiện cơ sở vật chất của tỉnh trong việc phối hợp đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao quốc gia, phát triển mạnh mẽ du lịch của tỉnh.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tổ chức giải đua xe đạp mừng Đảng - mừng Xuân 2022
TP Hồ Chí Minh tổ chức giải đua xe đạp mừng Đảng - mừng Xuân 2022

Sáng 16/1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố phối hợp tổ chức giải đua xe đạp mừng Xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN