Khả năng cả nước Anh sẽ nghỉ lễ nếu đội tuyển vô địch Euro 2020

Thủ tướng Boris Johnson dự kiến tăng thêm một ngày trong Ngày lễ Ngân hàng năm nay tại Anh nếu đội tuyển quốc gia nước này giành chiến thắng trong trận chung kết Euro 2020 tại sân Wembley ngày 11/7.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Boris Johnson và phu nhân cùng theo dõi trận bán kết Euro 2020. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian ngày 9/7 đưa tin Thủ tướng Johnson nhận được câu hỏi về việc bổ sung ngày 12/7 vào Ngày lễ Ngân hàng năm nay nếu đội tuyển Anh giành chiến thắng Euro 2020. Nhà lãnh đạo này trả lời: “Hãy đợi xem điều gì xảy ra”.

Người phát ngôn chính thức của Thủ tướng bổ sung: “Tôi không muốn nói trước kết quả của trận đấu ngày 11/7 nhưng rõ ràng chúng ta muốn đội tuyển Anh giành chiến thắng ở trận chung kết và sau đó chúng ta sẽ đặt ra kế hoạch đúng trình tự”.

Nguồn thạo tin của Guardian đánh giá thời điểm diễn ra trận đấu vào Chủ Nhật là quá sát giờ để công bố ngày nghỉ vào thứ Hai nhưng nhiều giải pháp khác đang được cân nhắc.

Chính phủ Anh đã nới rộng thời gian hoạt động cho các quán rượu lên 11 giời 15 phút tối 11/7 nhân dịp diễn ra trận đấu chung kết.

Tuy nhiên, có nhiều thắc mắc về độ an toàn khi cho phép nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu trực tiếp ở sân Wembley. Dự kiến sẽ có 60.000 khán giả theo dõi trực tiếp trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Italy.

Anh dự định nới lỏng quy định cấm tổ chức các sự kiện đông người từ 19/7 bởi giới chức nước này tin rằng đến thời điểm đó việc tiêm chủng sẽ giảm tình trạng nhập viện và tử vong.

Tuy nhiên nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng việc vẫn tổ chức các trận đấu Euro 2020 còn nhiều rủi ro. Đặc biệt là sau khi Scotland công bố dữ liệu cho thấy có tổng cộng 1.991 người hâm mộ của nước này dương tính với virus SARS-CoV-2 từng tham dự tối thiểu một sự kiện của Euro 2020 trong thời gian họ mắc COVID-19 mà không biết rằng bản thân có thể lây nhiễm cho người khác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi thiết lập quan hệ Trung Quốc-EU tốt đẹp hơn
Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi thiết lập quan hệ Trung Quốc-EU tốt đẹp hơn

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc cần xử lý ổn thỏa các bất đồng và làm sâu sắc hơn niềm tin lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN