Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 Asiad 18: Việt Nam xếp vị trí thứ 18

Với 1 tấm HCB trong ngày thi đấu thứ 7 Asiad 18, Đoàn thể thao Việt Nam có được 17 tấm huy chương (1 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ), tạm xếp vị trí thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 tính đến 21h30 ngày 25/8.

Các võ sỹ đội tuyển quốc gia Karate đã tạo được ấn tượng bằng tấm HCB của Nguyễn Minh Phụng ở nội dung Kumite (đối kháng) hạng +84 kg nam. Đây là thành tích nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và tấm huy chương có được nhờ nỗ lực rất lớn của Minh Phụng.

Trong trận đấu quyết định tấm HCV với võ sỹ số 1 thế giới Ganjadeh Sajad (Iran), Minh Phụng nhập cuộc rất tốt khi dẫn điểm trước đối thủ. Nhưng với kinh nghiệm, tầm vóc và thể lực có phần vượt trội của đối thủ, trận chung kết khép lại với tỷ số 5-2 nghiêng về phía Ganjadeh Sajad, song những gì Minh Phụng đã thể hiện là hết sức đáng khen ngợi, đặc biệt về tinh thần và ý chí trong thi đấu.

Chú thích ảnh
Minh Phụng với tấm HCB Asiad.

Sau bất ngờ mang tên Nguyễn Minh Phụng, Karate Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục Asiad 18 với niềm hy vọng lớn nhất mang tên Nguyễn Thị Ngoan ở nội dung Kumite hạng -68 kg nữ. Hy vọng với sự khởi đầu thuận lợi, các võ sỹ sẽ còn đem đến nhiều thành tích bất ngờ hơn nữa.

Trong ngày điền kinh xuất trận, niềm hy vọng huy chương Lê Tú Chinh đã tranh tài nội dung 100m nữ và giành quyền vào thi bán kết với thành tích 11 giây 74. Trong khi VĐV Lê Thị Mộng Tuyền không thể vượt qua vòng loại nội dung 100m nữ.

Ở nội dung vòng loại 400m nữ, VĐV Nguyễn Thị Hằng có được thành tích 54 giây 99 và góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào ngày mai.

Trước đó, võ sỹ Dương Thị Thanh Minh đã xuất sắc mang về cho Thể thao Việt Nam HCĐ Ju-Jitsu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành được huy chương ở môn thể thao còn rất mới mẻ, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu tại đấu trường Asiad.

Sau 7 ngày thi đấu, đoàn Trung Quốc vẫn tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 72 HCV, xếp lần lượt phía sau là đoàn Nhật Bản (34 HCV) và đoàn Hàn Quốc (25 HCV).

Ngày mai (26/8), các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu các môn: Bắn cung, Điền kinh, Boxing, Karate, Pencak Silat, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Jujitsu và Bowling.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018:
Ngày 25/8:
HCB: Nguyễn Minh Phụng (karate, hạng cân trên 84kg)

Ngày 24/8:
HCB: Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền (rowing 4 mái hạng nhẹ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1500m)
HCĐ: Ngô Hữu Vương (bắn súng, 10m súng trường di động); Dương Thị Thanh Minh (Ju-Jitsu, -49kg)

Ngày 23/8:
HCV: Rowing LW4X (Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo)
HCB: Bùi Trường Giang (wushu, -56kg)

Ngày 22/8:
HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (wushu); Đồng đội nữ (cầu mây); Nghiêm Văn Y (wushu, -60kg)

Ngày 21/8:
HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu); Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62kg)
HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8:
HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg)
HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do)

Ngày 19/8:
HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam); Bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).
L.Sơn/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Nguyễn Minh Phụng mang HCB về cho Karate Việt Nam ở hạng +84 kg
ASIAD 2018: Nguyễn Minh Phụng mang HCB về cho Karate Việt Nam ở hạng +84 kg

Ngay trong ngày đầu tiên ra quân tại ASIAD 2018, các võ sỹ đội tuyển quốc gia Karate đã tạo được ấn tượng bằng tấm HCB của Nguyễn Minh Phụng ở nội dung Kumite (đối kháng) hạng +84 kg nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN