Kết quả thi đấu ngày 30/7: Đoàn Trung Quốc duy trì phong độ, đoàn Mỹ gây thất vọng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong ngày thi đấu chính thức thứ 7, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của Olympic Tokyo 2020, bám sát phía sau vẫn là đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản và đoàn thể thao Mỹ.

Chú thích ảnh
Nữ VĐV Trung Quốc Zhang Yufei tham gia tranh tài ở nội dung bơi bướm cá nhân nữ 200m tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản) ngày 29/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, đoàn thể thao Trung Quốc với 4 HCV giành được ngày hôm nay tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp khi sở hữu 19 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ. Đoàn thể thao Nhật Bản đứng thứ hai với ít hơn 2 HCV và có 4 HCB, 7 HCĐ. Đoàn thể thao Mỹ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba khi không giành được HCV nào trong ngày, hiện có 14 HCV, 16 HCB và 11 HCĐ.

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 30/7 của Olympic Tokyo 2020 là VĐV thuộc đoàn Ủy ban Olympic Nga (ROC) Evgeny Rylov đã chính thức phá thế thống trị suốt 29 năm qua của Mỹ ở nội dung bơi ngửa 200 mét nam. Với thành tích 1 phút 53 giây 27, anh đã xác lập kỷ lục mới của Olympic tại nội dung này, tốt hơn 14% giây so với kỷ lục cũ do VĐV Mỹ Tyler Clary thiết lập tại Olympic London 2012, đồng thời giành HCV cá nhân thứ hai sau khi đã chiến thắng ở nội dung 100 mét bơi ngửa nam trước đó.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến thành tích xuất sắc của nữ cung thủ Hàn Quốc An San, khi cô trở thành VĐV đầu tiên đoạt 3 HCV tại Olympic Tokyo 2020. Trong ngày 30/7, An San đã thi đấu xuất sắc và giành HCV ở nội dung bắn cung cá nhân nữ, bổ sung vào thành tích đáng nể với 2 tấm HCV ở nội dung bắn cung đồng đội đôi nam nữ và đồng đội nữ giành được trước đó 1 ngày.

Trong khi đó, chưa có thêm đoàn thể thao nào của Đông Nam Á giành được huy chương trong ngày hôm nay. Đến nay mới có 3 nước Đông Nam Á dành được huy chương là Philippines (1 HCV) và Thái Lan (1 HCV) và Indonesia (1 HCB và 1 HCĐ).

Cho đến thời điểm này, đã có 70 đoàn giành được huy chương ở Olympic Tokyo 2020, tăng thêm 4 đoàn so với ngày hôm trước.

Là VĐV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ngày 30/7, tuy nhiên kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã không thể tạo được bất ngờ ở nội dung 1.500m tự do nam, khi chỉ đạt thành tích 15 phút 0,24 giây, thấp hơn thành tích của chính anh tại SEA Games 30 là 14 phút 58 giây 14. Xuất phát ở làn bơi thứ 8, Huy Hoàng sớm bị các đối thủ mạnh bỏ khá xa ở 100 mét đầu tiên, nhưng anh đã thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ, kiên trì bám đuổi các đối thủ và dần cải thiện vị trí. Kết thúc phần thi, Huy Hoàng về thứ 5 trên tổng số 8 VĐV bơi cùng lượt 3 và chính thức bị loại, qua đó chấm dứt hi vọng giành huy chương của đội tuyển bơi lội Việt Nam trong kỳ thế vận hội này.

Vào ngày mai, 31/7, đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan sẽ tham dự vòng loại của nội dung chạy 400m rào nữ. VĐV sinh năm 1995 này sẽ phải so tài với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Sydney McLaughlin (Mỹ), người đang giữ kỷ lục thế giới nội dung 400m rào nữ với thành tích 51 giây 90.

Danh sách 20 đoàn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngày 30/7:

TT  Đoàn                              HCV  HCB    HCĐ    Tổng

1. Trung Quốc                         19      10        11        40
2. Nhật Bản                             17       4          7         28
3. Mỹ                                       14     16         11        41
4. Ủy ban Olympic Nga          10      14        10        34
5. Australia                               9        2         11        22
6. Anh                                       6        9          9         24
7. Hàn Quốc                             5        4          6         15
8. Hà Lan                                  3        7          5         15
9. Pháp                                      3        5          5         13
10. Đức                                     3        4          9         16
11. Canada                                3        3          5         11
12. New Zealand                      3        3          2          8
13. CH Séc                               3        2          1          6
14. Croatia                                3        1          2          6
15. Italy                                    2        7          11        20
16. Hungary                              2        1          2          5
17. Slovenia                              2        1          1          4
18. Kosovo                               2        0           0         2
19. Brazil                                  1        3           3         7
19. Thụy Sĩ                               1        3           3         7

Phạm Tuân (TTXVN)
Djokovic dừng bước tại bán kết Olympic Tokyo 2020
Djokovic dừng bước tại bán kết Olympic Tokyo 2020

Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung quần vợt đơn nam Olympic Tokyo 2020 khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic thất bại 1 - 2 trước Alexander Zverev (Đức) tại bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN