Iran đổi ý, cấp thị thực cho vận động viên Mỹ

Iran ngày 5/2 cho biết nước này sẽ cho phép các vận động viên đấu vật của Mỹ tham dự cuộc thi đấu vật quốc tế được tổ chức ở miền Tây Iran từ ngày 16-17/2.

Đô vật Mỹ Jordan Burroughs đấu với đô vật Iran. Ảnh: Iranprimer

Động thái này được tiến hành sau khi một tòa án liên bang Mỹ đã tạm thời chặn sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước cấm người tị nạn và công dân từ 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, Iran  tuyên bố sẽ không cấp thị thực cho vận động viên Mỹ tham dự sự kiện thể thao trên nhằm đáp trả lệnh cấm của ông Trump.

Viết trên trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif nêu rõ: "Theo phán quyết của tòa ngăn chặn lệnh cấm người Hồi giáo (của ông Trump)... thị thực nhập cảnh cho các vận động viên Mỹ sẽ được cấp".

Hãng thông tấn IRNA của nước Cộng hòa Hồi giáo này ngày 5/2 cũng đưa tin người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cùng ngày đã phát đi bức điện thông báo việc nước này sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho nhóm vận động viên đấu vật của Mỹ, một phần vì quyết định của thẩm phán liên bang Mỹ "ngừng việc thi hành lệnh cấm nhập cảnh Mỹ mang tính phân biệt đối với công dân Iran".

TTXVN/Tin Tức
Iran từ chối cấp thị thực cho các vận động viên Mỹ
Iran từ chối cấp thị thực cho các vận động viên Mỹ

Iran đã từ chối cấp thị thực cho các vận động viên Mỹ tới nước này thi đấu nhằm đáp trả lại lệnh cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN