Huyền thoại quyền Anh Frazier qua đời

Joe Frazier, người đầu tiên giành chiến thắng trước tay đấm vĩ đại Muhammad Ali, vừa qua đời vì căn bệnh ung thư gan, thọ 67 tuổi.

Joe Frazier sinh ngày 12/1/1944, tại Nam California (Mỹ). Thành tích nổi bật đầu tiên của ông là chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội năm 1964. Đến năm 1970, ông giành danh hiệu hạng nặng sau khi Muhammad Ali bị tước đai.

Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Joe Frazier nổi tiếng với những cú đấm hiểm hóc, trong đó có cú đấm móc tay trái kinh điển. Chính cú đấm móc tay trái đã giúp ông hạ gục tay đấm huyền thoại Muhammad Ali ở trận đấu thế kỷ vào năm 1971.

Frazier cũng được đánh giá là một tay đấm giàu lòng vị tha khi mới đây ông đã quyết định tha thứ cho Muhammad Ali, người thường dùng những lời lẽ miệt thị phân biệt chủng tộc để đánh đòn tâm lý trước các trận đấu.

Frazier đã quyết định treo găng vào năm 1976. Tổng cộng, ông đã tham dự 37 trận so tài, thắng 32 (27 lần thắng bằng knock - out), hòa 1 và chỉ thua 4. Ông tuyên bố giã từ sự nghiệp vào năm 1976, tức chỉ 1 năm sau trận đấu thứ ba với Ali, với đối thủ là Foreman. Năm 1981, ông bất ngờ quay lại, nhưng chỉ tham dự 1 trận rồi treo găng vĩnh viễn.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN