HLV Nepal nghiên cứu Olympic Việt Nam qua… YouTube

HLV trưởng của Olympic Nepal - Gyotoku Koji thừa nhận ông không biết gì nhiều về Olympic Việt Nam trước cuộc đối đầu của 2 đội chiều nay ở bảng D môn bóng đá nam Asiad 18 lúc 19h hôm nay. Những thông tin mà HLV Olympic Nepal có được đều từ YouTube.

Sau lượt trận thứ nhất, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu với 3 điểm (hiệu số bàn thắng thua là 3+), đứng thứ 2 là Nhật Bản cũng có 3 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng thua. Nepal đứng thứ 3 còn Pakistan xếp cuối cùng.

Olympic Nepal đã thua sát nút Olympic Nhật Bản 0-1 ở trận ra quân. Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp của đội bóng này vẫn còn nguyên nếu đánh bại Olympic Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu then chốt, bởi nếu thua, Olympic Nepal sẽ về nước.

Chú thích ảnh

Olympic Nepal (đỏ) chỉ thua sát nút Nhật Bản 0-1 ở ngày mở màn bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018.

HLV Nepal - Gyotoku Koji hi vọng sẽ đạt kết quả tốt ở trận đấu gặp Olympic Việt Nam và có vé đi tiếp. Ông Gyotoku cho biết: "Gặp Nhật Bản là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã tìm ra được giải pháp và chơi tốt. Nepal đã tập trung nhiều cho phòng ngự, nhưng trận sau sẽ tấn công nhiều hơn vì chúng tôi muốn ghi bàn.

Trận đấu tiếp theo rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi phải sẵn sàng vì muốn giành quyền vào vòng 16 đội. Tôi chưa xem trận nào của Olympic Việt Nam nên không biết gì về họ. Chúng tôi chỉ biết rõ hơn sau khi xem lại trận đấu của họ trên YouTube hay cách nào đó".

Sau trận đấu với Nhật Bản, HLV Gyotoku Koji cho biết đội bóng của ông sẽ chơi khác khi gặp Việt Nam ở loạt trận thứ 2 tại bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018. Tuy nhiên một trợ lý của đội tuyển Nepal lại khẳng định họ sẽ tiếp tục lối chơi chắc chắn với mục tiêu giành ít nhất một trận hòa trước Việt Nam.

Trong trận đấu với Nhật Bản, Nepal đã chơi phòng ngự vô cùng chắc chắn, họ cũng không dâng cao đội hình sau khi bị dẫn trước. Nếu giành được ít một điểm trước Việt Nam và đánh bại Pakistan trong lượt trận cuối cùng, Nepal hoàn toàn có thể tranh chấp chiếc vé thứ 2 tại bảng D.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Trước khi sang Indonesia dự giải, chúng tôi đã phân tích đối thủ này qua các tư liệu băng hình thu thập được. So với trận gặp Bangladesh ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm thì ở trận gặp Nhật Bản họ đã có sự khác biệt.

Cụ thể ở trận gặp Bangladesh họ dùng đội hình có 4 hậu vệ, thể hiện hình ảnh khá ấn tượng nhưng trận gặp Nhật hôm qua, dù chỉ thua 0-1 nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là quá ít, chỉ khoảng 20%. Còn ngày mai gặp chúng ta, chưa rõ họ chơi thế nào, có thể họ sẽ chơi phòng ngự trước rồi sau đó mới tấn công, hoặc có thể chơi tích cực ngay từ đầu. Vấn đề chúng ta là phải chuẩn bị tất cả các phương án đối phó.

Đây là trận đấu rất quan trọng, quyết định việc chúng ta có vào vòng trong hay không. Dù sau trận cũng chưa biết Olympic Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nhất hay nhì bảng, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải dồn toàn lực cho một chiến thắng.

Nepal họ có ưu điểm là thể lực, tốc độ, sức bền khá tốt. Trận gặp Nhật Bản, tinh thần của họ rất tốt. Tôi thấy họ có thủ môn và cầu thủ tiền vệ phòng ngự số 32 chơi tốt. Trận hôm qua có vẻ Nepal đã nghiên cứu khá kỹ về Nhật bản và chắc chắn cũng vậy đối với chúng ta. Vì vậy, Olympic Việt Nam cần hết sức tích cực, chủ động”.

 

Theo Dân trí
Không còn lo sân tập, giờ là lúc Olympic Việt Nam sẵn sàng đấu Nhật Bản, Hàn Quốc
Không còn lo sân tập, giờ là lúc Olympic Việt Nam sẵn sàng đấu Nhật Bản, Hàn Quốc

Kể từ ngày sang Indonesia tham dự Asiad, phải đến hôm qua thầy trò HLV Park Hang Seo mới có một buổi tập thực sự trên mặt sân cỏ đạt chất lượng tiêu chuẩn. Olympic Việt Nam dự kiến sẽ tập luyện ở đây cho đến hết giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN