HLV Leverkusen tiếc vì đã quá tôn trọng Barca

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng quan trọng (3-1) trước Leverkusen tại lượt đi vòng 1/8 của Champions League, HLV Pep Guardiola của Barcelona tuyên bố “hết sức hài lòng với bước đi đầu tiên” và “ghi được ba bàn thắng trên sân khách là điều rất tốt đẹp”, trong khi HLV của Leverkusen lại tỏ ra hối tiếc vì đã quá tôn trọng Barca.



Hai HLV chào nhau trước trận - Ảnh Sport.


Nhận định về trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nêu rõ: “Tôi thích hiệp hai hơn nhưng hiệp một lại an toàn hơn đối với Barca. Những người Đức có một phẩm chất lớn: cứ tưởng họ không tạo ra nguy hiểm nhưng bất cứ lúc nào họ cũng có thể gây đột biến. Hiệp hai là một bài học cho trận lượt về. Người Đức có niềm tin lớn vào chính mình, nhưng Barca ghi được ba bàn ngoài sân nhà là một điều hết sức tốt đẹp”.

HLV của đội bóng xứ Catalunya cho biết ông không lo lắng trước việc một bộ phận dư luận tỏ ra nghi ngờ với lối chơi gần đây của Barca sau các trận hòa và thua tại Liga trước một số đội dưới cơ, mới nhất là cú sảy chân trước Osasuna.

“Chúng tôi biết cách duy nhất để họ khen chúng tôi chơi tốt là phải thắng tới 4-0. Tôi nghĩ không phải bây giờ chúng tôi đang chơi ở mức độ bình thường, mà do trước đây chơi quá tốt nên hiện tại có vẻ kém hơn. Trong trận đấu hôm nay, các chàng trai của Barca đã chơi như các nghệ sỹ”, HLV Guardiola động viên các học trò.

Một lần nữa nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định “Messi là cầu thủ lớn nhất” và “Barca đã may mắn có sự phục vụ của La Pulga”, đồng thời khen ngợi “Alexis đã giúp rất nhiều cho đội bóng khi mở ra các khoảng trống” và “cầu trời Alexis đừng phải nghỉ thi đấu như thời gian vừa qua”.

Về việc để Pique không thi đấu theo “quyết định kỹ thuật” nhà cầm quân người Tây Ban Nha nêu rõ: “Không có bất cứ sự trừng phạt nào, không có bất cứ vấn đề nào. Pique hiểu rõ tôi quý anh ấy như thế nào. Gerard là không thể đụng đến với Barca”, đồng thời cho biết Xavi cũng không vào sân là do có vấn đề về thể lực.

Dutt: Chúng tôi đã quá tôn trọng Barca ở hiệp một

Trong khi đó, HLV Dutt của Leverkusen nhận xét: “Trật tự phòng thủ ở 45 phút đầu tiên là rất tốt. Chúng tôi chơi rất kỷ luật nhưng đã tỏ ra quá tôn trọng đối thủ. Tôi nghĩ chúng tôi hầu như không cho họ một cơ hội nào nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã làm chúng tôi phải chịu bàn thua đầu tiên”.

HLV của đội bóng nước Đức nhấn mạnh ông hài lòng với sự quả cảm của Leverkusen ở hiệp hai nhưng thừa nhân “rõ ràng khi chơi mở với một đội bóng như Barcelona thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể kết thúc trận đấu một cách bất lợi”.
 

Theo thethaovanhoa.vn
Ballack là vật tế thần của Leverkusen?
Ballack là vật tế thần của Leverkusen?

Mối quan hệ giữa Michael Ballack và Leverkusen có nguy cơ rạn nứt khi giám đốc điều hành Wolfgang Holzhaeuser mới đây đã chỉ trích người hùng một thời của đội bóng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN