Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam đến năm 2021

Ngày 6/6, tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao đã diễn ra Lễ công bố chính thức thương hiệu Herbalife Nutrition - nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam và Hiệp hội Paralympic Việt Nam.

Theo đó, nhà tài trợ Herbalife cam kết thực hiện: Huấn luyện sử dụng chế độ dinh dưỡng thể thao cho VĐV Việt Nam tham gia SEA Games 2017 và Asean Para Games 2017, cung cấp dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao Herbalife 24 và các nhóm sản phẩm dinh dưỡng theo mục tiêu, hỗ trợ cho một số HLV và VĐV đi tập huấn về dinh dưỡng thể thao tại Mỹ, đặc biệt công ty sẽ thưởng nóng cho 10 VĐV Việt Nam đầu tiên đạt HCV tại Sea Games 2017 và 10 VĐV Việt Nam đạt HCV tại Para Games 2017.

Cùng với việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng thể thao, Herbalife cũng sẽ hỗ trợ cho một số HLV và VĐV đi tập huấn về dinh dưỡng thể thao tại Mỹ.

SEA Games 29 năm 2017 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 19/8 - 31/8. Đây là lần thứ 6, SEA Games được tổ chức tại quốc gia này. Danh sách 38 môn và 403 nội dung thi đấu sẽ được chính thức giới thiệu trong cuộc họp liên đoàn thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 13 - 14/7.

Theo ông Trần Đức Phấn, Tổng cục phó Tổng cục TDTT cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu cho Tốp 3 tại các nội dung thi đấu có tại Olympic bằng việc cố gắng đoạt từ 50 - 60 HCV ở các bộ môn và nội dung đó. Đặc biệt cần phải phấn đấu hết mình trong các bộ môn được nhiều người hâm mộ quan tâm như bóng đá hay bóng chuyền.

Herbalife bắt đầu chương trình hợp tác với Tổng cục TDTT Việt Nam từ năm 2012 và đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong rất nhiều Đại hội lớn như SEA Games, Asian Games, Olympic… Và lần tài trợ ngày có thời hạn từ nay cho đến năm 2021 với mục tiêu giúp thể thao Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Tokyo 2020.

L.S/Báo Tin Tức
Vivo trở thành nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2018 - 2022
Vivo trở thành nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2018 - 2022

Top 5 thế giới Thương hiệu điện thoại thông minh Vivo chính thức công bố thỏa thuận 6 năm với Liên đoàn Bóng đá quốc tế FIFA. Theo đó, Vivo sẽ trở thành nhà tài trợ chính thức của Giải Vô địch bóng đá Thế giới (FIFA World Cup™) năm 2018 và 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN