Giải thưởng Pháp Mở rộng tăng thêm 2,5 triệu bảng Anh

Tổng các giải thưởng của giải quần vợt Pháp mở rộng mùa này sẽ tăng lên thành 20 triệu bảng Anh, tương đương trên 728 tỷ đồng, sau khi Liên đoàn Quần vợt Pháp công bố các mức thưởng cho từng danh hiệu.


Nadal 8 lần vô địch Pháp mở rộng.

 

Như vậy, với mỗi danh hiệu ở cả nội dung dành cho nam và nữ đều được tăng mức thưởng lên ít nhất là 10%. Trong đó, mỗi danh hiệu cá nhân tại Paris sẽ thu về 1,4 triệu bảng Anh. Mức thưởng của Roland Garros được tăng lên theo kế hoạch 4 năm một lần. Năm ngoái, tổng mức thưởng ở giải đấu của Wimbledon là 18,5 triệu bảng Anh và Mỹ mở rộng là 20 triệu bảng Anh. Đầu năm nay, giải Australia mở rộng có tổng mức tiền thưởng là 19,5 triệu đô la Mỹ.


Hai nội dung chính của Roland Garros là đơn nam và đơn nữ quy tụ hầu hết các tay vợt xuất sắc nhất thế giới dựa trên thành tích của các bảng xếp hạng. Giống như ba giải Grand Slam khác (Australia, Mỹ mở rộng và Wimbledon), giải Pháp mở rộng (Roland Garros) cũng tuân theo hệ thống tuyển chọn đã được quy định của Liên đoàn Quần vợt thế giới. Theo đó, danh sách 104 tay vợt nam và 108 tay vợt nữ được lựa chọn từ các bảng xếp hạng đã được Liên đoàn Quần vợt Pháp công bố.


Ở giải đơn nam là 102 tay vợt đứng đầu Bảng xếp hạng ATP tính đến ngày 14/4/2014 cùng hai tay vợt trong bảng xếp hạng dự bị là Pablo Cuevas (Uruguay) và Jürgen Zopp (Estonia). Như vậy, để hoàn thành danh sách các tay vợt tham dự nội dung đơn nam là 128 tay vợt sẽ còn cơ hội cho 16 tay vợt có thể vượt qua vòng đấu loại tại giải và 8 tay vợt nhận thẻ đặc cách.


Dựa theo thứ hạng, các tay vợt 8 lần vô địch Pháp mở rộng gồm: Rafael Nadal, Novak Djokovic, tân vô địch Australia mở rộng 2014 Stanislas Wawrinka, Roger Federer, Tomas Berdych, David Ferrer, Juan Martin Del Potro và Andy Murray sẽ là những tay vợt đứng đầu các nhánh đấu. Trong số các tay vợt nam tham dự giải, có tới 12 tay vợt Pháp góp mặt bao gồm 2 trụ cột của Pháp là Gasquet (hạng 9) và Tsonga (hạng 12) cùng các ẩn số Gaël Monfils, Gilles Simon.


Ở nội dung đơn nữ, trong danh sách 108 tay vợt nữ được công bố chỉ có tay vợt thuận tay trái Iveta Melzer (Séc) là nằm trong bảng xếp hạng dự bị. Tuy nhiên, con số này hiện đang bị thiếu hụt bởi đã có 4 tay vợt nữ dính chấn thương và phải rời khỏi giải. Mới đây nhất, nữ tay vợt số một của Anh là Laura Robson 20 tuổi bị dính chấn thương cổ tay. Cô được bác sĩ yêu cầu là nghỉ thi đấu cả Pháp mở rộng và Wimbledon sắp tới. Ba tay vợt còn lại là Jamie Hampton, Bethanie Mattek-Sands cùng bị chấn thương hông và Galina Voskoboeva chấn thương chân.


Nhưng các tay vợt tốp trên, mà dẫn đầu là Serena Williams vẫn giữ phong độ cao. Tiếp theo là tân vô địch Australia mở rộng Na Li cùng các tay vợt đang hừng hực khí thế đều là các ứng viên cho ngôi vô địch Roland Garros 2014 như Agnieszka Radwanska, Victoria Azarenka, Simona Halep, Petra Kvitova, Maria Sharapova và Dominika Cibulkova.


Trong số các tay vợt nữ, có 4 tay vợt nước chủ nhà là Alizé Cornet (tay vợt nữ của Pháp được xếp hạng cao nhất, hạng 21), Caroline Garcia, Virginie Razzano và Kristina Mladenovic. Danh sách đầy đủ 128 tay vợt nữ sẽ được hoàn thiện sau vòng đấu loại và 8 tay vợt nhận thẻ đặc cách.


Roland Garros sẽ khởi tranh từ 25/5 và kéo dài trong 2 tuần tới 8/6.


Lê Đăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN